Hiện trường vụ cháy thương tâm khiến 5 người thiệt mạng tại TPHCM

Rạng sáng 21/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM khiến 5 người tử vong.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Toàn bộ hiện trường bị lực lượng chức năng địa phương phong tỏa.

Theo một người dân, gia đình trên còn 2 người cháu đã về quê vào chiều hôm qua nên may mắn thoát chết.

Đại diện chính quyền địa phương và công an phối hợp hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Đến 9 giờ cùng ngày Công an TPHCM vẫn đang túc trực khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhiều bà con hàng xóm sống gần gia đình nạn nhân đau xót khi chứng kiến vụ cháy tang thương.

Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Hẻm nhỏ nên phương tiện của lực lượng chức năng khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ việc được được phong tỏa nghiêm ngặt.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về trung tâm pháp y để khám nghiệm.

5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy gồm: bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950); Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980); Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978); Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976) và Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1990).

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập quan sát xung quanh hiện trường.

Nhóm phóng viên/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/hien-truong-vu-chay-thuong-tam-khien-5-nguoi-thiet-mang-tai-tphcm-1002696.vov