Hiện trường vụ cháy nhà làm 4 mẹ con thương vong ở Hà Tĩnh

Chiều 28/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Thành, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn có vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 1 cháu bé 6 tuổi tử vong, 3 người khác bị bỏng nặng.

Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều nay (28/7), tại ngôi nhà của chị H. (SN 1993; ở xóm 1, thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư), người dân nghe thấy 1 tiếng nổ lớn, kèm theo cột khói và lửa.

Khi người dân đến ứng cứu thì phát hiện bốn mẹ con nằm la liệt giữa nhà, cháu gái đầu lên 6 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị bỏng nặng.

Chị H. và 2 cháu bé còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Anh đã kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 6 giờ trước, trên facebook V.X.A.Đ (được cho là của chị H.) xuất hiện status: “Bốn mẹ con tôi là một màu hồng, như có thể thành màu đen tối”.

Đươc biết gia đình chị H. có 3 người con (2 gái, 1 trai). Cháu gái đầu năm nay vào lớp 1, cháu trai thứ 2 lên 4 tuổi và cháu gái út 3 tuổi. Chồng chị H. là anh Võ Xuân Anh, đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Bốn mẹ con chị H. sống với nhau trong căn nhà bên cạnh nhà ông bà nội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công anh tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Kỳ Anh cùng xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm

Đồ đạc bị cháy trong nhà được đưa ra ngoài.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/no-lon-nha-chay-du-doi-4-me-con-thuong-vong-259717.html