Hiện trường vụ cháy lớn ở TP HCM khiến 1 người tử vong

Vụ cháy lúc 8h sáng nay (23/9), căn nhà số 247 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM khiến 1 người tử vong, 2 người bỏng nặng.

Khoảng 8h sáng nay (23/9), căn nhà số 247 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa bốc cháy ngùn ngụt.

Khoảng 8h sáng nay (23/9), căn nhà số 247 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa bốc cháy ngùn ngụt.

Nghe tri hô, nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn 2 người mắc kẹt bên trong.

43 cán bộ chiến sĩ cùng hơn 5 xe chữa cháy của Quận 11 nhanh chóng có mặt nỗ lực khống chế đám cháy và triển khai việc cứu hộ cứu nạn. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt.

Theo báo cáo ban đầu, có 2 người mắc kẹt trong vụ cháy và 1 người đã tử vong.

Đến 8h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cô lập đám cháy, lính cứu hỏa đã dùng bình dưỡng khí tiến sâu vào bên trong để giải cứu người bị nạn.

Danh tính nạn nhân bước đầu xác định là Dương Minh Trung, sinh năm 1984, quê Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tử vong và 2 người khác, gồm: Đỗ Minh Thắng 1996 và Đỗ Minh Dũng, sinh năm 1992 cùng quê Đắk Lắk bị bỏng nặng.

Căn nhà khoảng 120 m2 bị đổ sập hoàn toàn bên trong. Hiện tại cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/anh-hien-truong-vu-chay-lon-o-tp-hcm-khien-1-nguoi-tu-vong-674597.vov