Hiện trường vụ cháy tầng 31 chung cư Linh Đàm khiến 1 phụ nữ tử vong

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân của vụ hỏa hoạn là chị Nguyễn Thị M. (38 tuổi, quê Thanh Hóa). Thi thể nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường để khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ cháy căn hộ ở tầng 31, tòa nhà HH3B khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội) khiến 1 phụ nữ tử vong, tối nay, 10/12, cơ quan chức năng xác định nạn nhân của vụ hỏa hoạn là Nguyễn Thị M. (SN 1980, quê Thanh Hóa). Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Về nguyên nhân vụ cháy, nhiều người dân cho rằng người phụ nữ đã tự thiêu do vỡ nợ, tuy nhiên sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Cư dân tầng 31 đang dọn dẹp nhà cửa sau đám cháy

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 15h ngày 10/12 đã xảy ra vụ cháy tại căn hộ thuộc tầng 31 tòa HH3B, khu đô thị Linh Đàm, khiến nhiều người hoảng loạn. “Tôi đang trong nhà trông con thì thấy mùi khét. Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy khói bốc ra từ phòng gần đó liền ôm lấy cháu cầm khăn bịt miệng chạy từ tầng 31 xuống đất. Đến nơi mà vẫn chưa hoàn hồn. Lúc đó ai ai cũng hoảng loạn”, chị M., một cư dân tại chung cư này, kể lại.

Cửa kính hành lang tầng 31 bị vỡ vụn

Phát hiện đám cháy, người dân đã báo bấm chuông báo động, báo Ban quản lý tòa nhà, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng. Công an TP Hà Nội đã điều 3 xe chữa cháy đến để dập lửa và cứu hộ. Đến 16h15 phút, ngọn lửa được khống chế, thiệt hại tài sản chưa được thống kê. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường do PV Báo PNVN ghi lại lúc 22h cùng ngày:

Cửa kính căn hộ bên cạnh nhà chị M. bị vỡ do ảnh hưởng của đám cháy

Trần hành lang bị ám khói

Khói ám đen căn hộ lân cận

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hien-truong-vu-chay-tang-31-chung-cu-linh-dam-khien-1-phu-nu-tu-vong-post52666.html