Hiện trường tìm kiếm máy bay SU-22 bị rơi tại Nghệ An

Chiều 26.7, các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường vụ máy bay SU-22 rơi tại Nghệ An khiến 2 phi công hy sinh. Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện bất lợi do trời mưa.

Các mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường - Ảnh: ẢNH KHÁNH HOAN

Máy bay SU-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện vào sáng nay, 26.7.

[VIDEO] Nỗ lực tìm kiếm máy bay SU-22 bị rơi cùng 2 phi công

Đến 11 giờ 35 cùng ngày, máy bay bị mất liên lạc, sau đó được xác định bị rơi tại khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 2 phi công gặp nạn - Ảnh Khánh Hoan

Hai phi công bay huấn luyện hy sinh là trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê quán thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng) và thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê quán Thái Bình, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921).

Dù giảm tốc của máy bay rơi tại hiện trường - Ảnh Khánh Hoan

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Đường vào hiện trường rất xấu và lầy lội - Ảnh Khánh Hoan

Chiều nay, nhiều đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã di chuyển tới hiện trường để tổ chức tìm kiếm máy bay cùng 2 phi công gặp nạn trong điều kiện trời có mưa.

Khu vực được xác định máy bay đâm vào trước khi nổ tung - Ảnh Khánh Hoan

Hiện trường chiếc máy bay gặp nạn nằm trên núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), giáp huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Để vào được hiện trường, từ quốc lộ 48E chạy qua trung tâm xã Nghĩa Yên phải di chuyển qua con đường lầy lội dài khoảng 5 km.

Có khoảng 3 km đường rất hẹp, bùn trơn trượt, ô tô không thể vào và phải di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, không cho người dân và cả phóng viên vào tiếp cận khu vực tìm kiếm nằm khá xa trên núi.

Lực lượng chức năng phong tỏa và hạn chế không cho người dân vào hiện trường - Ảnh Khánh Hoan

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, đã nhìn thấy chiếc máy bay bốc cháy trước khi đâm vào núi và gây ra 1 tiếng nổ lớn rồi vỡ ra nhiều mảnh nhỏ. Đến chiều tối nay, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện trời mưa.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hien-truong-tim-kiem-may-bay-su22-bi-roi-tai-nghe-an-987211.html