Hiện trường tàu hỏa cán tử vong người phụ nữ ở Hà Nội

Đang đi bộ băng qua đường dân sinh giao với đường sắt, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đã bị tàu hỏa cán tử vong thương tâm ở Hà Nội.

Vụ việc người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 7/6, tại khu vực đường sắt giao với đường dân sinh thuộc địa phận thôn Đống Chanh (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, thời điểm trên, tàu hỏa Bắc Nam, số hiệu D19E-950 đang chạy theo hướng Hà Nội – Phủ Lý. Khi tàu đến địa điểm trên thì người phụ nữ đi bộ từ quốc lộ 1A cũ sang đường dân sinh và không quan sát nên bị tàu cán.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn tài đã dừng lại, các lực lượng chức năng cũng khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo một số người dân, khu vực xảy ra tai nạn là điểm “mù” khuất tầm nhìn của người đi đường.

Mặc dù có biển tín hiệu và có đèn cảnh báo nhưng do người phụ nữ khi băng qua đường sắt thiếu quan sát nên vụ tai nạn vẫn xảy ra.

Vụ tai nạn việc khiến nhiều người dân xung quanh khu vực bàng hoàng.

Người dân xung quanh khu vực kéo nhau đến theo dõi vụ việc.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bảo Ngân

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/anh-hien-truong-tau-hoa-can-tu-vong-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-751133.html