Hiện trường sau vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Tan hoang dãy Hồng Lĩnh

Khu rừng thông trước đó được xem là 'lá phổi' của người dân huyện Nghi Xuân, nay trở nên hoang tàn. Hiện trường sau vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh mù mịt khói đen.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92 (thuộc địa bàn thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục bùng phát lan rộng sang các khu vực rừng thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hơn 1.000 người gồm kiểm lâm, công an, bộ đội, cùng các tổ chức đoàn thể, nhân dân địa phương và các phương tiện tham gia chữa cháy. Hàng trăm hộ dân được di dời đến khu vực an toàn. Đến 22h 50 tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 29/6, đám cháy lại bùng phát trở lại tại rừng thông ở địa bàn thị trấn Xuân An, sau đó lan sang rừng ở xã Xuân Hồng.

Đến sáng 30/6, đám cháy vẫn âm ỉ, chưa được khống chế hoàn toàn.

Nguồn: Vietnamnet

Cũng trong sáng 30/6, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thị sát khu vực rừng thông xảy ra cháy tại núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thị sát khu vực rừng thông bị cháy. (Ảnh: VTC News).

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thị sát khu vực rừng thông bị cháy. (Ảnh: VTC News).

Khoảng rừng xanh trước đó được xem là “lá phổi” của người dân huyện Nghi Xuân, nay trở nên hoang tàn. (Ảnh: Tiền Phong).

Nhiều thân cây bị cháy đỗ sụp sau vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh.

Tuy ngọn lửa được dập tắt nhưng nhiều tàn tro vẫn cháy, bốc khói âm ỉ. (Ảnh: VNN).

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hien-truong-sau-vu-chay-rung-lon-nhat-o-ha-tinh-tan-hoang-day-hong-linh-5515119.html