Hiện trường 'như tấn công khủng bố' sau vụ nổ ở Lebanon

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon vào tối 4-8 (sáng 5-8, giờ Việt Nam) san phẳng phần lớn khu cảng, làm hư hại các tòa nhà và tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ lên bầu trời.

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon vào tối 4-8 (sáng 5-8, giờ Việt Nam) san phẳng phần lớn khu cảng, làm hư hại các tòa nhà và tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ lên bầu trời.

Ít nhất 73 người đã thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương, với các thi thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Không rõ nguyên nhân gây nổ, vốn được so sánh tương đương sức mạnh của một trận động đất 3,5 độ Richter, thậm chí được cảm nhận dư chấn tại vùng xa xôi như Cyprus cách xa hơn 200 km trên Địa Trung Hải. Thủ tướng Lebanon xác nhận, 2.750 tấn ammonium nitrate dùng làm phân bón nông nghiệp đã phát nổ tại cảng. Nhiều hình ảnh cho thấy, nhiều người bị thương và choáng sau vụ nổ đã vấp phải các mảnh vỡ, các mảnh thủy tinh trong khi nhiều tòa nhà bốc cháy tại trung tâm của Beirut. Nhiều ô-tô bị thổi bay và lật úp lên mái các tòa nhà.

Một số hình ảnh ở hiện trường vụ nổ:

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229146_hien-truong-nhu-tan-cong-khung-bo-sau-vu-no-o-lebanon.aspx