Hiện trường ngôi nhà bí ẩn có 2 thi thể đang phân hủy trong khối bê tông, cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt

Nhiều tình tiết bí ẩn đã bắt đầu hé lộ trong vụ phát hiện 2 thi thể đang phân hủy trong khối bê tông tại Bình Dương. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt, vụ việc gây rúng động dư luận xã hội.

Đến chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm, phong tỏa hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể đang phân hủy trong khối bê tông tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Người dân tập trung đông theo dõi vụ việc.

Do khối bê tông đã được đông cứng từ lâu, nên phải mất nhiều giờ lực lượng chức năng mới đập bể được để lấy thi thể ra ngoài.

Theo đó, sau khi đưa thi thể từ khối bê tông đầu tiên trong bồn nước ra ngoài, công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phát hiện một khối bê tông hình trụ khác có xác người ở ngoài vườn căn nhà kỳ bí này.

Theo ghi nhận, khối bê tông có thi thể được chứa trong một thùng nhựa màu xanh cỡ lớn, loại thường dùng để chứa nước.

Cơ quan bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Xe cấp cứu được điều đến hiện trường.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường, tập trung theo dõi vụ việc. Được biết, căn nhà nói trên nhiều năm gần đây không có chủ nhà ở mà thường được cho thuê. Ông H., ngụ tại địa phương cho biết ngôi nhà này được ông bán từ nhiều năm trước, sau đó nhà được sang tay cho những ai ông cũng không nắm rõ.

Còn theo người dân địa phương thì thời gian trước, họ có thấy một đôi nam nữ tới thuê căn nhà này. Hai người này thường đi ôtô, cứ về đến nhà là đóng cửa, ít giao tiếp với hàng xóm nên người dân xung quanh cũng không nắm rõ về danh tính của họ.

Đoạn đường dẫn vào căn nhà phát hiện 2 thi thể.

Dấu vết hiện trường vụ phi tang 2 xác chết.

Vào tối 15/5, sau khi thuê lại căn nhà này, người chủ nhà mới phải phá khóa cổng để vào nhà. Sau đó, mới phát hiện một bồn nước màu xanh dạng 1.000 lít, bên trong có chứa bê tông, cùng với đó có một khối bê tông bằng trụ để ở giữa phòng ngủ của ngôi nhà.

Do khối bê tông nhẹ nên chủ nhà khiêng ra vứt bên hông nhà, còn bồn nước có chứa bê tông bên trong quá nặng nên người chủ nhà dùng búa để đập nhỏ mang ra. Trong lúc cùng bạn phá hủy khối bê tông thì bàng hoàng phát hiện một thi thể người đã phân hủy bên trong nên đã trình báo cơ quan Công an.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa đi giám định pháp y, xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Một số hình ảnh tại hiện trường.

Người dân xôn xao trong căn hẻm xảy ra vụ việc.

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi khám nghiệm hiện trường.

Xe cấp cứu, xe cảnh sát túc trực tại hiện trường.

Một người dân chia sẻ với PV về căn nhà bí hiểm trên.

Thiên Kim

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hien-truong-ngoi-nha-bi-an-co-2-thi-the-dang-phan-huy-trong-khoi-be-tong-canh-sat-phong-toa-nghiem-ngat-20190516145954967.htm