Hiện trường kỳ lạ vụ tai nạn giao thông, 2 thanh niên chết thảm

Tại hiện trường vụ tai nạn nhiều mảnh vỡ của xe máy, trong đó có những vệt máu loang. Cách đó khoảng 50m có 2 xe máy được cất giấu trong bụi rậm.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 6/3, trên tỉnh lộ 902, thuộc địa bàn ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Hồ Ngọc Khánh Băng (SN 1999, ngụ ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) và Đặng Quốc Đạt (SN 2000, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đến hiện trường thì không có bất kỳ chiếc xe mô tô nào ở đó, 2 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện (do vết thương quá nặng nên đã tử vong). Hiện trường chỉ còn vương vãi hàng trăm mảnh vỡ của xe và nhiều vết máu loang lớn.

Đặc biệt, cách đó 50m có 2 xe máy đeo biển tỉnh Vĩnh Long được cất giấu trong bụi rậm. Hai xe này đều được thay đổi kết cấu xe nhằm làm tăng tốc độ của xe và cả hai xe đều nát bươm, trên xe có dính nhiều vết máu.

Những người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết, trước đó có nghe thấy nhiều tiếng pô xe nổ rất lớn.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ hoặc tổ chức đua xe trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hien-truong-ky-la-vu-tai-nan-giao-thong-2-thanh-nien-chet-tham-a221761.html