Hiện trường kinh hoàng vụ xe khách chở 21 sinh viên thực tập rơi vực đèo Hải Vân khiến cô gái tử nạn

Đến 16h ngày 8/1, xe cứu hộ được điều động đến hiện trường kéo chiếc xe khách chở 21 sinh viên rơi xuống vực ở đèo Hải Vân lên.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/1 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/1 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-229.30 do tài xế Dương Anh Minh (48 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) điều khiển khi tới đoạn cách chân đèo phía Bắc chừng 2 km thì chiếc xe bất ngờ mất lái, tông gãy lan càn ngồi lật nhào xuống vực sâu hơn 100 m

Lực lượng CSGT Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế và hàng chục người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia công tác cứu hộ

Hành lý, đồ đạc của nạn nhân được lấy ra khỏi xe

Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng.

Nữ sinh viên Vũ Thị Thảo (21 tuổi, quê Kiên Giang) đã tử vong vì thương tích quá nặng

Các trường hợp khác trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có một nạn nhân đứt lìa bàn tay. Lực lượng cứu hộ và y tế được điều động nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một nạn nhân được điều trị ở bệnh viện Đà Nẵng

Tại hiện trường xe khách ao xuống vực cách mặt đường khoảng 100m. Đến 16h cùng ngày, xe cứu hộ được điều động đến hiện trường kéo chiếc xe khách

Thạch Hãn

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/hien-truong-kinh-hoang-vu-xe-khach-cho-21-sinh-vien-thuc-tap-roi-vuc-deo-hai-van-khien-co-gai-tu-nan-c2a307139.html