Hiện trường kinh hoàng vụ thanh niên dùng dao, súng tấn công bạn gái cũ

Mặc dù đã chia tay nhưng do ghen tuông, Sơn đã lạnh lùng dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào đầu bạn gái cũ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Hiện cả 2 nạn nhân bị Sơn tấn công đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cả 2 nạn nhân bị Sơn tấn công đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 11/7, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình đã lấy lời khai các nhân chứng liên quan đến sự việc phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 3 đầu đạn, 1 lưỡi dao, 1 cây chày, 1 chai thuốc diệt cỏ.

Theo thông tin từ Bệnh viện 175, 2 nạn nhân bị Sơn truy sát đã qua cơn nguy kịch. Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Châu (35 tuổi) bị bắn 2 viên vào đầu, 1 viên vào lòng bàn tay gây gãy 3 ngón tay; 1 vết đâm đùi, 1 vết đâm sâu ở sườn gây tràn dịch màng phổi cùng nhiều vết thương cạn. Hiện còn mảnh viên đạn trong đầu và trong tay bệnh nhân Châu.

Còn chị Diệu (24 tuổi, tên đã thay đổi, quê Đồng Tháp), bị đối tượng Lê Ngọc Sơn (bạn trai cũ) đâm nhiều nhát ở bụng gây vỡ gan, bắn nhiều phát súng và tấn công bằng chày vào đầu.

Theo lời khai các nhân chứng, chị Diệu và Sơn quan hệ tình cảm đã 4 năm. Cả 2 đã chia tay nhau vào tháng 4 vừa qua. Níu kéo nhiều lần không thành, Sơn đe dọa, đòi giết nạn nhân.

Gần đây, nghi Diệu có bạn trai mới, Sơn tức tối và cho rằng chị Châu là người tiếp tay xúi giục người yêu cũ bỏ mình trước đó.

Đến 1 giờ chiều ngày xảy ra sự việc, Sơn đến nhà Châu và Diệu chửi bới, hăm dọa bạn gái. Tại đây, cả 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Sơn rút súng bắn 2 nạn nhân.

Phòng trọ của Châu và Diệu - hiện trường vụ việc.

Sau đó Sơn tiếp tục dùng dao đâm, dùng chày trong bếp tấn công nhiều lần vào Châu và Diệu. Nghĩ 2 người đã chết, đối tượng dùng thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn tự tử.

Cả 3 người sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Hiện Sơn đang được điều trị tại phòng cách ly.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hien-truong-kinh-hoang-vu-thanh-nien-dung-dao-sung-tan-cong-ban-gai-cu-post268042.info