Hiện trường kinh hoàng vụ nổ khiến 3 người trong một gia đình thương vong

Khi đến nơi họ thấy nhà bếp của ông Tiệp bị đổ sập, hiện trường đổ nát, tan hoang… nhiều người nằm bất động trong đống đổ nát.

Hiện trường đổ nát kinh hoàng sau vụ nổ.

Hiện trường đổ nát kinh hoàng sau vụ nổ.

Ngày 20/12, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, trú xóm 9, xã Long Sơn, Anh Sơn). Vụ nổ kinh hoang khiến ông Tiệp và con trai tử vong, người con dâu đang mang thai cũng bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Anh Sơn và xã Long Sơn đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Đông thời hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn cho biết, gia đình nạn nhân Tiệp thuộc diện khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào làm nông nghiệp. Ông Tiệp có 2 đời vợ và 3 người con. Trong đó Thuận là con trai út của người vợ thứ 2. Mấy năm trước Thuận đi làm trong Tây Nguyên và lấy vợ về rồi sinh con. Thời gian này Thuận chỉ ở nhà và vào rừng chứ không có công việc ổn định.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm hỏi, động viên gia đình sau vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, vào chiều 18/12, ông Tiệp và con trai là Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) ở khu vực bếp của gia đình. Người con dâu là H' Hen Đũng (20 tuổi; đang mang thai) nằm cùng con gần 3 tuổi trên võng gần đó.

Khoảng 14h ngày 18/12, tiếng nổ lớn kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà bếp của ông Tiệp. Tiếng nổ lớn như bom khiến người dân xung quanh giật mình sợ hãi. Khi chạy đến nhà ông Tiệp, người dân kinh hãi khi thấy hiện trường đổ nát, 4 người nằm trong đống đổ nát.

Vụ nổ đã khiến nhà bếp của ông Tiệp đổ sập hoàn toàn, nhiều bức tường đè lên người ông Tiệp và Thuận. Mái ngói nhà bếp và mái ngói nhà chính bị hất văng xa 10m. Con dâu ông tiệp nằm trên võng gần đó bị sức ép vụ nổ hất tung rơi và bị tường đè vào chân. Riêng đứa con gần 3 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ nổ.

Sức ép từ vụ nổ khiến căn nhà bếp của ông Tiệp bị đổ sập.

Lãnh đạo xã Long Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: "Khi đến, người dân thấy mọi thứ đổ sập hết, 3 người bị tường gạch đè lên. Người dân vào cứu nhưng ông Tiệp đã tử vong. Thuận bị thương ở mặt, người. Nạn nhân bị tường gạch đè lên. Người con dâu cũng bị thương nặng ở chân. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Thuận tử vong lúc 1h ngày 19/12. Người con dâu thì sẩy thai, 2 chân phải cưa cụt".

Về nghi vấn nguyên nhân vụ nổ do quấn pháo tự chế, lãnh đạo xã Long Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu những mẫu vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân chính thức vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hien-truong-kinh-hoang-vu-no-khien-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-thuong-vong-d113537.html