Hiện trường khắc phục sự cố vụ sập nhà 2 tầng ở phố Hàng Bông

Hiện lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương khắc phục sự cố trong vụ sập nhà 2 tầng ở 56 phố Hàng Bông (Hà Nội).

Sáng 2/7, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Vũ Tuấn Trung- Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng sớm nay, một phần căn nhà 2 tầng ở số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập.

Sáng 2/7, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Vũ Tuấn Trung- Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng sớm nay, một phần căn nhà 2 tầng ở số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường để khẩn trương khắc phục sự cố, cứu hộ, cứu nạn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (người dân ở số 61 Hàng Bông) chia sẻ, c

ăn nhà bị sập được xây từ năm 1947. Sự việc xảy ra từ lúc sáng sớm, khi đó bà đang đi đổ rác, thấy ngôi nhà có biểu hiện sập. Đến khoảng 7h thì sập hẳn. Nhiều người dân sống quanh khu vực này cho rằng, việc lắp biển quảng cáo quá nặng khiến một phần căn nhà ở phố Hàng Bông (Hà Nội) đổ sập.

Bà T., người dân sống cạnh ngôi nhà 56 phố Hàng Bông cho biết, khoảng 5 giờ sáng, bà cùng với mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà số 56 và cảm nhận được nhà mình cũng bị chấn động nhẹ. “Sự cố này khiến toàn bộ dãy nhà số chẵn của chúng tôi bị mất điện, nắng nóng, mọi người phải ra hết ngoài đường để đứng”- bà T nói.

Sự việc gây hiếu kỳ cho người dân khi đi qua khu vực này khiến giao thông qua con phố này cũng bị ảnh hưởng.

Ông Vũ Tuấn Trung cũng cho biết, trong quá trình xử lý sự cố, lực lượng chức năng cũng phát hiện có 1 nhân viên bảo vệ ở phía bên trong ngôi nhà. Ngay lập tức, các lực lượng triển khai đưa người bên trong ngôi nhà ra ngoài, đảm bảo an toàn tính mạng, không có thiệt hại về người.

Ông Trung cũng cho biết, trong quá trình khắc phục sự cố, lực lượng công an của 2 phường Hàng Bông, Hàng Gai cũng đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ đạo khắc phục sự cố.

Các lực lượng chức năng sử dụng hàng rào chắn để phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua khu vực này.

Một mảng tường của tầng 2 đổ sập xuống.

Đến 12h trưa nay (2/7), các lực lượng chức năng vẫn túc trực, khẩn trương khắc phục sự cố.

Được biết, chiều nay (2/7), lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm sẽ triệu tập các đơn vị có liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo tiếp tục khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng về người, tài sản trong khu vực.

Công tác khắc phục sự cố vẫn đang được tích cực triển khai.

T.H/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/hien-truong-khac-phuc-su-co-vu-sap-nha-2-tang-o-pho-hang-bong-927695.vov