Hiện trường hàng trăm cảnh sát trang bị súng bao vây nhóm giang hồ ở Đồng Nai

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các lực lượng cơ động, hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm tín dụng đen.

 Tối 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào vây bắt một nhóm "tín dụng đen" đang thực hiện hành vi đòi nợ ở Bệnh viện Tâm Hồng Phước. Hiện công an đã tạm giữ hình sự một số người và triển khai khám xét ở nhiều mũi. Ảnh: PLO.

Tối 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào vây bắt một nhóm "tín dụng đen" đang thực hiện hành vi đòi nợ ở Bệnh viện Tâm Hồng Phước. Hiện công an đã tạm giữ hình sự một số người và triển khai khám xét ở nhiều mũi. Ảnh: PLO.

Khoảng 19h30 ngày 21/12, phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã kip thời khống chế nhóm cho vay nặng lãi đang khống chế ông Nguyễn Thế Thử - giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để đòi nợ. Ảnh: PLO.

Bác sĩ Thử được xem là con nợ của nhiều người và cả tín dụng đen. Trước đó, ngành y tế Đồng Nai cũng có báo cáo về hoạt động, tài chính của phòng khám Tâm Hồng Phước. Ảnh: NLĐ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng cơ động, hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm tín dụng đen. Ảnh: NLĐ.

Bên ngoài, hàng trăm người dân tập trung theo dõi. Lực lượng CSGT vất vả giải tỏa ách tắc giao thông. Ảnh: NLĐ.

Theo ghi nhận trong tối nay, cả trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ cũng được huy động đến các địa điểm để bảo vệ việc khám xét. Ảnh: NLĐ.

Một số lực lượng công an cũng vao vây căn biệt thự cách bệnh viện Tâm Hồng Phước khoảng 200m. Bên trong công an làm việc chủ nhà. Ảnh: Tuổi trẻ.

Một đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Tuổi trẻ.

Lực lượng công an đang áp giải các đối tượng gây rối về trụ sở. Ảnh: Tuổi trẻ.

Hoàng Phúc (t/h)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/hien-truong-hang-tram-canh-sat-trang-bi-sung-bao-vay-nhom-giang-ho-o-dong-nai-79471.html