Hiện trường cây phượng cổ thụ trong trường học đổ đè học sinh tử vong

Trong giờ học sinh đến lớp bất ngờ cây phượng cổ thụ bị bật gốc đổ xuống sân trường đè trúng nhiều học sinh khiến một em tử vong.

Sáng 26/5, thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cho biết, cây phượng trong trường THCS Bạch Đằng, quận 3 đổ xuống đã khiến 1 học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương.

Sáng 26/5, thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cho biết, cây phượng trong trường THCS Bạch Đằng, quận 3 đổ xuống đã khiến 1 học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 sáng 26/5, một cây cổ thụ nằm trong khuôn viên Trường THCS Bạch Đằng bất ngờ bật gốc ngã xuống sân.

Thời điểm này, nhiều học sinh đang đứng gần gốc phượng đã bị cây đè trúng.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng xác nhận, có 13 học sinh lớp 6.8 bị thương.

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường và chuyển 8 học sinh bị thương qua Bệnh viện Nhi đồng 2 và 1 học sinh qua Bệnh viện An Sinh.

Trong số các em được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2, có 3 em bị thương nặng, riêng em học sinh được chuyển qua Bệnh viện An Sinh đã tử vong.

Tại hiện trường, cây phượng cổ thụ có đường kính lớn bị bật gốc đổ hẳn xuống sân trường.

Phần nhánh lớn của cây có dấu hiệu sâu đục bị gãy rời, nằm choán một diện tích lớn trong sân trường.

Nhiều nhánh khác cũng có dấu hiệu bị sâu, khô và gãy thành nhiều khúc.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng quận 3 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hien-truong-cay-phuong-co-thu-trong-truong-hoc-do-de-hoc-sinh-tu-vong-1663520.tpo