Hiện trường các vụ chặt phá rừng ở Lâm Đồng và Đăk Nông

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông đã tiến hành bắt giữ và điều tra các vụ khai thác gỗ trái phép gây thiệt hại nặng nề đối với hệ sinh thái khu vực.

 Sáng 20/2/2020, tại lô B, khoảnh 6, tiểu khu 159, lâm phần do Công ty TNHH Vạn Thành quản lý (thuộc địa bàn phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi chặt phá rừng trái phép. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sáng 20/2/2020, tại lô B, khoảnh 6, tiểu khu 159, lâm phần do Công ty TNHH Vạn Thành quản lý (thuộc địa bàn phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi chặt phá rừng trái phép. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Hàng chục cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 – 50cm vừa bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng khoảng 3.000m2 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông phát hiện một vụ cắt hạ, khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1522, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực. Lâm phần xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép đã được giao cho Công ty TNHH Hoàng Ba (trụ sở tại xã Quảng Trực) quản lý. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tại hiện trường, thuộc địa phận Quảng Trực, Đắk Nông có 15 cây gỗ (từ nhóm IV – nhóm VI) bị cắt hạ với tổng khối lượng gần 50m3.(Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Một cây gỗ bị đổ gập giữa rừng thuộc địa phận Đà Lạt, Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Thân gỗ bị chặt đứt giữa đống ngổn ngang thuộc địa phận Đà Lạt, Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Hiện trường vụ chặt phá rừng trên lâm phần được giao cho Công ty TNHH Hoàng Ba quản lý thuộc địa phận Quảng Trực, Đắk Nông. (Ảnh : Hưng Thịnh/TTXVN)

Một cây có đường kính lớn bị chặt hạ tại lâm phần của Công ty TNHH Hoàng Ba quản lý,thuộc địa phận Quảng Trực, Đắk Nông. Ảnh : (Hưng Thịnh/TTXVN)

Cơn quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc mang tính chất phá hoại nghiêm trọng này tại địa phận Quảng Trực, Đắk Nông. (Ảnh : Hưng Thịnh – TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-hien-truong-cac-vu-chat-pha-rung-o-lam-dong-va-dak-nong/624270.vnp