Hiện trường ám ảnh vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Sáng sớm nay, một vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng đã khiến 4 người chết, hàng chục người khác bị thương. Riêng chiếc xe đã bị hư hỏng toàn bộ, lực lượng cứu hộ rất vất vả mới cẩu được chiếc xe lên khỏi vực sâu.

Như Kiến Thức đã đưa tin, lúc 5h30 hôm nay (ngày 22/7), tại Km250+400 Quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả (xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), xe khách giường nằm BKS: 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu 30 mét tại chân đèo Cao Bắc.

Vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo xử lý vụ việc. Trong ảnh là ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (tay phải) đã trực tiếp xuống hiện trường.

Các lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC..., cùng máy móc phương tiện, khẩn trương cẩu chiếc xe khách gặp nạn ra khỏi hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách BKS: 17K-8496 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, kiểm định lần cuối ngày 12/7/2018 và có hạn kiểm định đến 11/1/2019.

Lực lượng chức năng vô cùng vất vả kéo chiếc xe khách gặp nạn lên khỏi vực sâu 30 mét.

Chiếc xe khách hầu như hư hỏng toàn bộ.

Nạn nhân vụ tai nạn gặp nạn nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Cận cảnh chiếc xe khách gặp nạn.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hien-truong-am-anh-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-cao-bang-1089105.html