Hiện trường 200 công nhân mắc kẹt ở Phước Sơn

Do nước chảy xiết nên lực lượng chức năng huyện Phước Sơn phải vắt dây qua sông để chuyển lương thực, thực phẩm cho 200 công nhân mắc kẹt.

 Đến 15h chiều 29/10, lực lượng chức năng đã đến gần nhà máy thủy điện Đăk Mi 2, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Đến 15h chiều 29/10, lực lượng chức năng đã đến gần nhà máy thủy điện Đăk Mi 2, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, chiều 28/10, khi 200 công nhân đang thi công hồ đập của công trình nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thì nước lũ tràn về.

Các công nhân bỏ chạy khỏi hiện trường và gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng huyện Phước Sơn. Nhóm người này bị mất liên lạc với nhau.

Chiều nay, các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn và tỉnh Quảng Nam đã tìm được khoảng 10 công nhân. Những người này kể có hơn 190 người đang bị mắc kẹt, chưa liên lạc được.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn đã cử hàng chục cán bộ công an, quân đội mang theo lương thực, tìm cách tiếp cận 200 công nhân nói trên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, do địa hình hiểm trở nên công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Sau khi hội ý nhanh, lực lượng chức năng sử dụng phương án buộc dây vào cây rừng rồi vắt qua sông để thả lương thực và các đồ dùng cần thiết vào hiện trường, với hy vọng những người mất liên lạc sẽ nhận được.

Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cách TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khoảng 150 km. Ảnh: Google Maps.

Nhiều điểm sạt lở trên đường dẫn vào Trà Leng Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Quốc Kỷ - Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-truong-200-cong-nhan-mac-ket-o-phuoc-son-post1147403.html