Hiện nguyên hình con trộm tài sản bố nuôi

Thương Sơn mất bố, mẹ đi lấy chồng khác, ông Tuấn đã nhận đối tượng làm con nuôi cho ăn ở trong nhà. Nhưng sau đó Sơn đã trộm tài sản của bố nuôi và bị công an bắt giữ.

Ngày 3- 12, công an huyện Nghi Lộc ( Nghệ An ) cho biết đơn vị đã bắt giữ Phạm Văn Sơn 33 tuổi, trú tại xóm 13, xã Nghi Phong ( cùng huyện ) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Sơn tại nhà tạm giữ.

Đối tượng Sơn tại nhà tạm giữ.

Theo đó ngày 27- 11, công an huyện Nghi Lộc nhận tin báo gia đình ông Nguyễn Bá Tuấn ( SN 1972 ) trú tại xóm 8, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 ti vi màn hình phẳng 55 inch, 1 amply hát karaoke, 1 điện thoại Appo, tổng tài sản trên 30 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, xác minh công an huyện Nghi Lộc đã làm rõ các mối quan hệ với gia đình nạn nhân. Trong đó đối tượng Phạm Văn Sơn là nghi vấn số1. Sau khi tài liệu chứng cứ đầy đủ, khuya ngày 27- 11, cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Sơn tại nhà riêng ở xã Nghi Phong.

Ngày 28- 11, Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại bản tường trinh đối tượng khai, gần 2 năm nay thấy hoàn cảnh của Sơn nên ông Tuấn nhận con nuôi cho ăn ở trong nhà. Cũng trong thời gian này giữa Sơn và cô con gái chủ nhà nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng sau đó thì mối tình này phải chia tay khi cô con gái ông Tuấn đi xuất khẩu lao động. Thời gian này Sơn không ở nhà ông Tuấn nữa nhưng thường xuyên qua lại thăm nhà bố nuôi.

Trưa 25- 11, đối tượng đến nhà ông Tuấn nhưng không thấy ai ở nhà liền nảy lòng tham " khoắng sạch " tài sản trên.

Được biết Phạm Văn Sơn đã có 1 tiền án trộm cắp, bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 3 tháng tù giam, vừa mới hết hạn tù đang thời gian thử thách.

Hiện Phạm Văn Sơn đang bị công an huyện Nghi Lộc tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật

H.Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hien-nguyen-hinh-con-trom-tai-san-bo-nuoi-572489/