Hiền Nguyễn 'chào sân' làng nhạc bằng MV 'La Vie En Rose'

'La Vie En Rose' (Cuộc đời màu hồng) là một bản tình ca trứ danh của nữ danh ca huyền thoại người Pháp, Édith Piaf. Lựa chọn cover lại bài hát 'La Vie En Rose' với bản phối mới được pop hóa của nhạc sỹ Dương Cầm và được đạo diễn bởi ê kíp của Lê Hà Nguyên, MV 'La Vie En Rose' cũng chính là lời 'chào sân' chính thức sự nghiệp hát solo của giọng ca soprano Hiền nguyễn.

Soprano Hiền Nguyễn tốt nghiệp loại giỏi học Viện âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2015. Cô cũng tốt nghiệp loại ưu Ðại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia năm 2015. Năm 2012, Hiền Nguyễn nhận học bổng về ngôn ngữ và văn hóa tại trường đại học Perugia universita per stranieri. Năm 2013, cô nhận học bổng của chính phủ Ý, học tập tại Nhạc viện Milan. Hiền Nguyễn cũng đã hoàn thành xuất sắc 5 khóa học “Âm nhạc thính phòng,” “Âm nhạc hiện đại", ”Biểu diễn sân khấu,” “Âm nhạc baroque,” “Âm nhạc nhà thờ.”

Hiền Nguyễn và nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

Năm 2014, cô giải nhất tại liên hoan sinh viên Việt Nam tại Ý với bài hát “O miobabbinocaro.” Tháng 9/2014, cô ở top 15 sinh viên biểu diễn xuất sắc tác phẩm “Hello, oh Magarette it’s you” tại Brescia, Italy.

Tháng 2/2015, Hiền Nguyễn vinh dự được tham dự live concert “Hanoi mit Roma.” Tháng 1/2018, giành huy chương vàng Liên hoan âm nhạc châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại Malaysia. Hiện tại, Hiền Nguyễn vẫn đang theo học cao học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Sau khi trở về từ Ý, Hiền Nguyễn khởi xướng thành lập nhóm "Mộc miên" với bốn thành viên, từng tham gia VTV bài hát yêu thích, nghệ sỹ tháng… Sau 2 năm hoạt động, ngày 14/4/2018 live concert của nhóm Mộc miên tổ chức tại Galaxy, đánh dấu nhóm nhạc nữ hát bán cổ điển đầu tiên tại Hà Nội.

Trở về sau thời gian tu nghiệp ở Ý, Hiền Nguyễn nhận thấy nhạc cổ điển vẫn “kén” khán giả trong nước. Từ những nền tảng nhạc lý và kỹ thuật thanh nhạc được học và âm sắc mềm mại, gợi cảm, Hiền Nguyễn đã nung nấu ý tưởng lội ngược dòng khi lựa chọn phong cách cổ điển giao thoa (Classical crossover hay Pop opera) để tìm được một lớp khán giả mới, một phong cách mới, hay nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nhạc cổ điển giữa những điệu nhạc pop hiện đại.

Hiền Nguyễn tìm đến nhạc sỹ - nhà sản xuất Dương Cầm để pop hóa ca khúc “La Vie En Rose” để làm món quà đầu tiên cho khán giả, cũng là sản phẩm âm nhạc chính thức trình làng nghiệp hát solo. Thử nghiệm này đã chứng thực về việc Hiền Nguyễn muốn dấn thân vào “lãnh địa” nhiều bất ngờ của giao thoa cổ điển. Từ ca sỹ chuyên trị opera, Hiền Nguyễn mở rộng biên độ cách hát và phong cách nhạc, pop hóa đầy cá tính, gợi cảm.

Màu sắc âm nhạc hiện đại, nhiều bất ngờ và lãng mạn trong bản phối mới của Dương Cầm vừa khai thác hết điểm mạnh trong giọng hát soprano của Hiền Nguyễn, vừa tươi vui, nhấn nhá và bùng nổ về giai điệu khiến cho bài hát gây bất ngờ sau những lần nghe đầu tiên. Vẫn là những gì thuộc về bản sắc của một giọng soprano nhưng qua bản phối của Dương Cầm cùng tư duy hát khác khiến màn chào sân của Hiền Nguyễn "pop hơn" ở làn hơi, cách nhả chữ giống như một bài hát trẻ.

Bạn bè đến chúc mừng MV của Hiền Nguyễn

Ngoài phần ca khúc, “La Vie En Rose” còn là sản phẩm âm nhạc có chất lượng về thị giác. Hiền Nguyễn cũng cho thấy sự đầu tư bài bản khi thực hiện một video ca nhạc cho sản phẩm này không đi theo hướng studio thường thấy mà dệt nên câu chuyện lãng mạn, lột tả bản phối thú vị của Dương Cầm. MV “La Vie En Rose” do ê kíp Lê Hà Nguyên sản xuất với những thước phim được quay chỉn chu và đổ màu hoài cổ, lãng mạn. Hình ảnh quyến rũ, gợi cảm của Hiền Nguyễn trong MV như sợi chỉ dẫn chuyện, dù chỉ là những cảnh quay chân dung đơn giản.

Dựa trên ý tưởng pop hóa lại 1 ca khúc kinh điển. Trong MV, đạo diễn Lê Hà Nguyên để hai nhân vật chính vốn 2 tâm hồn đồng điệu với những bế tắc, bất hạnh trong cuộc sống tình cờ gặp nhau tại một quán bar rồi cùng nhau trải nghiệm những điều vượt xa khỏi định kiến của xã hội một cách lãng mạn. MV là thông điệp cho những bạn trẻ, hãy luôn lạc quan và nhớ rằng “cuộc sống luôn màu hồng” và mọi bế tắc đều có thể giải quyết, đều có những cơ hội mới mở ra, giống như bông hồng này tàn thì vẫn còn những bông hoa tươi đẹp khác.

Đạo diễn Lê Hà Nguyên cho hay: “MV được ekip chọn thể hiện qua lăng kính Anamorphic cùng với hệ thống máy quay hiện đại Canon c700. Đây là một loại ống kính chuyên dụng trong những bộ film điện ảnh của thế giới, đem lại giải pháp cho các nhà làm film khi muốn miêu tả thế giới trong film qua một lăng kính đặc biệt. MV Lavie en rose thể hiện ước mơ về một tình yêu đẹp, một cuộc sống đẹp. Thông qua âm nhạc, ca sỹ đã đưa hai nhân vật chính đến gần nhau. Với mong muốn miêu tả một thế giới trong mơ đầy mầu sắc.”

Ekip sản xuất MV của Hiền Nguyễn

Quyết định pop hóa một ca khúc kinh điển, đã có vô vàn phiên bản và hát nhiều thứ tiếng khác nhau, quả là sự liều lĩnh của Hiền Nguyễn trong sản phẩm đầu tiên “chào sân” nghiệp hát solo chuyên nghiệp.

Chỉ với MV “La Vie En Rose” Hiền Nguyễn đã phác họa khá chắc chắn và triển vọng chân dung âm nhạc mới của mình. Trong bức tự họa đó, hình bóng của một giọng hát chuyên trị opera gần như được thi vị bằng hình ảnh của nữ ca sỹ quyến rũ và gợi cảm có khả năng hát các thể loại âm nhạc được đại chúng yêu thích.

Hiền Nguyễn cho rằng MV lần này vẫn là "phép thử" chào sân, chứ chưa phải là một sản phẩm âm nhạc chính thức, đầu tư bản bản và tâm huyết nhất mà cô muốn giới thiệu tới công chúng. Cô vẫn chờ phản ứng của khán giả để hoạch định con đường đi sắp tới.

Sau phép thử pop hóa “La Vie En Rose” Hiền Nguyễn đang ấp ủ thực hiện dự án đĩa thu âm hát tiếng Việt và song ca với một trong giọng nam đẹp nhất của Việt Nam hiện nay.

Hương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hien-nguyen-chao-san-lang-nhac-bang-mv-la-vie-en-rose-d2057106.html