Hiến máu nhân đạo: 'Giọt hồng Đại Nam 2018'

Trường Đại học Đại Nam cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Đại Nam chung sức đồng lòng tham gia Ngày hội hiến máu 22/3 với chủ đề 'Giọt hồng Đại Nam 2018', tại Sân trường Đại học Đại Nam, số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Trường Đại học Đại Nam là một trường đại học tư thục hàng đầu hiện nay, luôn ưu tiên trong các hoạt động học tập, các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào hiến máu nhân đạo 27/2 hàng năm, luôn được nhà trường giáo dục về nhận thức, thái độ đúng đắn và sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động nhân văn, ý nghĩa này.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu chữa trị cho các bệnh nhân tai biến sản khoa, xuất huyết tiêu hóa, ung thư… ngày càng nhiều. Thế nhưng, một bộ phận xã hội hiện nay, đặc biệt là bộ phận giới trẻ, đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức đúng đắn về hoạt động hiến máu tình nguyện cứu người.

Nhằm giáo dục nhân cách, khuyến khích sinh viên Đại Nam tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội ý nghĩa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đại Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Đại Nam cùng chung sức đồng lòng tham gia Ngày hội hiến máu 22/3 với chủ đề “Giọt hồng Đại Nam 2018”, tại Sân trường Đại học Đại Nam, số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”.

Thày trò trường Đại học Đại Nam tích cực trong các hoạt động phong trào xã hội

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu của Nhà trường trên các kênh truyền thông, toàn thể CBGV, Nhân viên và sinh viên trường Đại học Đại Nam nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nhân văn ý nghĩa này. Tất cả thành viên Đại Nam đều hiểu rằng, hoạt động hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người Việt Nam hướng tới cộng đồng và là một nét nhân văn trong toàn xã hội hiện nay. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể, lượng máu mới sẽ được tái tạo và bù đắp trong một thời gian ngắn đối với người hiến máu.

Cũng giống như hoạt động phong trào hiến máu nhân đạo của các năm trước, năm nay, chương trình náo nhiệt với sự tham dự của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Đại Nam và lao động nước ngoài.

Cùng xem lại một số hình ảnh ý nghĩa của Thày trò Đại Nam trong ngày hội hiến máu những năm vừa qua:

Phong trào hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Đại Nam 2016 - Ngày hội “Chủ nhật đỏ”

Nhiều hoạt động ý nghĩa của sinh viên trong chương trình

Hoàng Trang

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hien-mau-nhan-dao-giot-hong-dai-nam-2018-406371/