Hiến máu cứu người trong dịch Covid - 19

Sáng nay, 29/2, Bộ Công Thương đã kết hợp cùng Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức 'Ngày hội hiến máu tình nguyện' với sự tham gia của trên 300 cán bộ, người lao động của Bộ.

Cán bộ, người lao động của Bộ Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

Cán bộ, người lao động của Bộ Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

Phát biểu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện sáng nay, Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh cho biết, hàng năm, tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu vẫn thường xảy ra ở một số thời điểm như ngay sau Tết Nguyên đán và dịp hè.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên số người tham gia hiến máu giảm sút trầm trọng. Có những thời điểm, Ngân hàng máu Quốc gia của Viện chỉ còn vài trăm đơn vị máu trong khi mỗi ngày Viện cần 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 170 bệnh viện tại 25 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc.

Tình trạng khủng hoảng nguồn người hiến máu đã xảy ra tại hầu hết các trung tâm truyền máu, bệnh viện. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã phải trì hoãn điều trị, phẫu thuật do thiếu nguồn máu.

Do đó, Viện rất mong muốn sự góp sức của cộng đồng xã hội, sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị, doanh nghiệp để chung tay góp phần làm lớn mạnh Ngân hàng máu Quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tham gia hiến máu

Đây là lần thứ 3 Bộ Công Thương phối hợp với Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Mỗi lần đều có hàng trăm cán bộ, người lao động của ngành tham gia hiến máu. Có những người có nhóm máu hiếm (Rh âm) vẫn âm thầm hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, Ngày hội hiến máu tình nguyện của Bộ sáng nay là hưởng ứng lời kêu gọi “Phòng, chống dịch bệnh Covid - Đừng quên hiến máu cứu người”, nhằm góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/hien-mau-cuu-nguoi-trong-dich-covid-19-496981.html