Hiền Hồ gây tranh cãi với MV mang tên dễ nhầm với loại chất cấm gây nghiện 'Cần xa'

MV mang tên 'Cần xa' của ca sĩ Hiền Hồ mới phát hành đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi chính tên MV của cô khi đọc lên giống một loại chất gây nghiện bị cấm - điều này dễ ảnh hưởng tới suy nghĩ và lối sống của giới trẻ.

Mặc tựa đề ca khúc gây tranh cãi, ekip Hiền Hồ vẫn khẳng định tựa bài hát không hề nhạy cảm với fan trẻ tuổi

Mặc tựa đề ca khúc gây tranh cãi, ekip Hiền Hồ vẫn khẳng định tựa bài hát không hề nhạy cảm với fan trẻ tuổi

Từ khi tung đoạn teaser về MV "Cần xa", Hiền Hồ đã vấp phải không ít tranh cãi về tên ca khúc này. Nhiều ý kiến cho rằng, ê kíp của Hiền Hồ muốn dùng tên ca khúc "gây sốc" để tạo chú ý. Bởi thời gian qua, đã có nhiều ca khúc gây tranh cãi vì vấn đề tương tự.

Trong cuộc họp báo được tổ chức vừa qua, Hiền Hồ cho biết cô đánh vần 2 chữ "Cần xa" để để khán giả thấy hai chữ trên không trùng với tên loại chất cấm gây nghiện. Nữ ca sĩ cũng khẳng định đây chỉ là cụm từ nhấn mạnh, là một cái tên ngắn gọn, súc tích, ý nói các chị em phụ nữ "cần xa" các chàng playboy, không tôn trọng phụ nữ.

Cuối cùng nữ ca sĩ trẻ khẳng định: “Một cái tên không thể nói lên cái gì hết, nếu sản phẩm không hay người ta xem nửa chừng thôi, người ta cũng sẽ nhận xét rằng sản phẩm này không có gì, được mỗi cái tên. Mà cái tên thì bất cứ ai cũng có thể đặt được, cho nên tôi nghĩ cái quan trọng nhất là sản phẩm của mình, nhạc và hình ảnh của mình”.

Tiếp đó, nhạc sĩ Phúc Bồ, người sáng tác ca khúc đã tiếp lời Hiền Hồ. Anh cho biết tựa đề ca khúc đã có thể được đặt như: "Cần xa nhau mãi mãi", "Cần xa anh",... nhưng anh cho rằng những cái tên ấy không còn trẻ nữa. Ca khúc này thực ra đã có từ một năm trước, trước khi có cả "Đừng nói tôi điên". Một hôm, Phúc Bồ hỏi Hiền Hồ có dám đề chữ "Cần xa" lên tựa đề ca khúc không, cô cũng đã từng chần chứ vì đây là một quyết định táo bạo, dễ gây tranh cãi. Sau 1 năm suy nghĩ thì Hiền Hồ đã chấp nhận cái tên này để phát hành chính thức.

Phúc Bồ tiếp lời: "Các bài hát mới thì cách đặt tên càng lúc càng phải trẻ, càng táo bạo, các kỹ năng đặt tên cũng rất đa dạng. Tôi cảm thấy tựa đề này đi quá xa khỏi sự nhạy cảm. Fan của Hiền Hồ chắc chắn rất trẻ, đối với họ sẽ không có vấn đề nào".

Nữ ca sĩ Hiền Hồ

"Cần xa" là một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Bồ dành cho giọng hát của Hiền Hồ với âm hưởng của Future Bass. Đây là một trong những ca khúc Phúc Bồ sản xuất năm 2018, vào khoảng tháng 2, vào mùa xuân và đó là mùa của tình yêu với rất nhiều màu sắc ấm áp. Mặc dù có thể đưa ra lời lý giải là "Cần xa" phát âm không hoàn toàn đúng với chữ cái kia, nhưng khó đoán vì tựa đề khi đọc lên thực sự rất phản cảm.

Dù có cố tình đọc chệch đi, hoặc đổi ký tự, nhưng kết quả vẫn không khác là bao. Fan của Hiền Hồ đa phần là người trẻ, rất dễ bị ảnh hưởng về suy nghĩ, thế nên thiết nghĩ câu trả lời của e-kíp cho rằng fan trẻ sẽ không có vấn đề nào là chưa đúng. Và rõ ràng, ê-kip đã có nhiều lựa chọn khác cho tựa đề ca khúc, nhưng họ vẫn chọn phương án này.

Hiền Hồ và nhạc sĩ Phúc Bồ

MV "Cần xa" mở màn với cảnh phiên tòa xử tội một chàng trai, xung quanh người tố cáo là các cô gái xinh đẹp với ánh mắt căm phẫn và chủ tọa xuất hiện chính là Hiền Hồ. Lần lượt sau đó câu chuyện của MV là hành trình Hiền Hồ đi "vạch mặt" tên bạn trai đáng "bị truy nã" vì tội lừa gạt tình yêu của các cô gái…

Hiền Hồ tập hợp các "nạn nhân" lại để cùng "trả thù" tên bạn trai sở khanh bằng cách ném những trái thơm khi hắn đứng trước vành móng ngựa. Nhưng cuối cùng, cô lại chấp nhận tha cho hắn bỏ đi và một mình ở lại trong căn phòng trống khi cánh cửa dần khép lại…

Không chỉ dừng lại ở cái tên, MV mới mang tên "Cần xa" của Hiền Hồ còn bị vấp phải phản ứng của fan Kpop khi nhiều người cho rằng những hình ảnh trong MV của cô là đạo ý tưởng với các MV khác. Cụ thể "Cần xa" có nhiều đoạn nhạc tương đồng với bản hit Gashina do Teddy sáng tác, được nữ ca sĩ Sunmi thể hiện và ra mắt năm 2017.

Thậm chí có người còn cho rằng sản phẩm mới của Hiền Hồ không khác gì bản Vietsub của “Gashina”. Ca khúc "Cần xa" do nhạc sĩ Phúc Bồ sáng tác và Slim V đảm nhận vai trò hòa âm, phối khí. Đây là 2 cái tên từng bị vướng ồn ào vì đạo nhạc. Mặc dù Hiền Hồ chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng fan của Kpop cực kỳ bức xúc khiến cho Hiền Hồ càng bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Những hình ảnh nhạy cảm trong MV của Hiền Hồ được cho là xúc phạm ngành luật

Ngoài ra, cảnh mở đầu với phân đoạn phiên tòa xét xử nhân vật nam trong MV cũng gây tranh cãi khi Hiền Hồ mặc trang phục giống chủ tọa rồi lột bỏ áo choàng, để lộ trang phục gợi cảm và đứng lên bàn chủ tọa thực hiện vũ đạo sexy cùng dàn vũ công. Bởi một số khán giả đánh giá đây là chi tiết phản cảm.

“Đoạn lột đồ, đứng lên cả bàn chủ tọa dưới mắt nhìn của người chuyên luật như tôi là không ổn”, hay “Thiếu tôn trọng quá, lấy pháp luật ra làm trò cười, lại còn làm chủ tọa nhưng mặc đồ khiêu gợi, nhảy nhót trước tội phạm, không hiểu đạo diễn nghĩ gì”, “Không bàn về nhạc, nhưng đứng trên bàn chủ tọa, xong lột đồ như vậy là hơi quá đà”, người xem bình luận.

Trước “Cần Xa”, nhiều ca khúc nhạc Việt cũng từng gây xôn xao dư luận vì có tựa đề nhạy cảm như “Mồ tổ cha mày” của Cẩm Ly, hay MV “ Như lời đồn” của nhạc sĩ Khắc Hưng qua sự thể hiện của Bảo Anh.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/hien-ho-gay-tranh-cai-voi-mv-mang-ten-de-nham-voi-loai-chat-cam-gay-nghien-can-xa-116948.html