Hiền Hồ đe dọa nhiều hit lớn nhờ bài hát về tình yêu điên dại

Hát về cảm xúc 'điên' của người con gái khi yêu, Hiền Hồ thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc và có sự tăng hạng vượt bậc trên #zingchart, đe dọa vị trí của nhiều bản hit lớn.

#zingchart tuần 43 BXH Top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất trong tuần 43 trên Zing MP3.

Sau thành công của Rồi người thương cũng hóa người dưng, Hiền Hồ trở lại Vpop với ca khúc mới Đừng nói tôi điên. Đây là lần đầu tiên á quân Giọng hát Việt 2017 hợp tác cùng nhạc sĩ Phúc Bồ.

Ca khúc mới tiếp tục phát huy sở trường Pop/Ballad, dòng nhạc đã mang lại thành công cho Hiền Hồ ở hai ca khúc trước là Em ngày xưa khác rồiRồi người thương cũng hóa người dưng. Tuy nhiên, Đừng nói tôi điên được pha thêm chất nhạc R&B, tạo nên sự đổi mới và khác biệt so với những sản phẩm trước đó.

Ca từ trong Đừng nói tôi điên nhận được sự đồng cảm của nhiều người khi nói đúng tâm trạng ngổn ngang, mờ lý trí, yêu mù quáng của những cô gái khi yêu. Điều này giúp ca khúc của Hiền Hồ nhận được nhiều phản hồi tích cực và nhanh chóng vươn lên trên bảng xếp hạng (BXH) nhạc Việt.

Hiền Hồ và ca khúc mới, Đừng nói tôi điên, tăng hạng mạnh trên #zingchart tuần 43.

Hiền Hồ và ca khúc mới, Đừng nói tôi điên, tăng hạng mạnh trên #zingchart tuần 43.

Tuần qua, Đừng nói tôi điên tăng mạnh 13 bậc, vươn lên hạng 6 #zingchart tuần này. Ca khúc đạt 6 triệu lượt nghe trên Zing MP3 sau 2 tuần phát hành.

Năm 2018 đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của Hiền Hồ khi cô liên tục đạt được những thành tích nhạc số nổi bật. Ca khúc Rồi người thương cũng hóa người dưng được ra mắt vào tháng 5 vừa qua đã vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH #zingchart tuần.

Bài hát trên cũng có 12 tuần trụ vững trong Top 10 #zingchart tuần, "bỏ túi" 117 triệu lượt nghe trên Zing MP3 sau 6 tháng phát hành.

Vpop trong tuần vừa qua không có nhiều sự xáo trộn, Thằng điên vẫn giữ vững vị trí đứng đầu. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp ca khúc có cái tên lạ tai đứng đầu Top 10 ca khúc được yêu thích nhất.

Tuy nhiên, ngôi bá chủ của JustaTee - Phương Ly cùng bản hit Thằng điên đang bị đe dọa trước sự bùng nổ của Vô tình.

Vô tình, ca khúc mới của Xesi kết hợp Hoaprox, tăng 5 bậc để tiến lên hạng 3 tuần này. Trên #zingchart real-time (BXH tính theo giờ), Vô tình đã vượt mặt Thằng điên để bước lên vị trí dẫn đầu.

Thành công vượt trội của Vô tình khiến nhiều người dự đoán sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị quán quân #zingchart tuần sau.

Bên cạnh đó, sự đột phá của Vô tình khiến công chúng gợi nhớ đến siêu hit Túy âm của năm 2017 bởi hai ca khúc có nhiều điểm tương đồng. Cả hai bài hát đều được sáng tác, thể hiện bởi giọng ca nữ sinh năm 2000 Xesi và đều gây bão #zingchart vào giai đoạn tháng 10.

Ngoài ra, hai ca khúc đều gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa giai điệu mang âm hưởng dân gian và dòng nhạc EDM hiện đại.

Thằng điên không giữ được vị trí đầu BXH nhạc Việt trước "sức nóng" của Vô tình.

Trước sự vươn lên của Hiền Hồ, loạt ca khúc cũ dần hạ nhiệt. Những bản hit cũ đồng loạt rơi hạng, gồm: Càng níu giữ càng dễ mất, Chuyện tình tôi, Tận cùng nỗi nhớ, Còn yêu, đâu ai rời đi, Buồn không em.

Trong đó, thành tích trên BXH nhạc Việt của Còn yêu, đâu ai rời đi khá khiêm tốn so với kỳ vọng của khán giả. Ca khúc chỉ có một tuần duy nhất đứng tại hạng 3 #zingchart trước khi rơi hạng liên tục ở những tuần tiếp theo.

So sánh với thành tích trên #zingchart tuần của hai người bạn thân thiết là Erik (Chạm đáy nỗi đau) và Hòa Minzy (Rời bỏ), ca khúc của Đức Phúc có phần lép vế.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hien-ho-de-doa-nhieu-hit-lon-nho-bai-hat-ve-tinh-yeu-dien-dai-post888299.html