Hiến đất, xây trường học ở vùng cao

Bước vào năm học mới 2018-2019 hơn một tuần, cô và trò Trường mầm non Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) vui mừng đón nhận công trình trường học (điểm trường Nà Ngao) được xây dựng kiên cố, thay thế điểm trường tuềnh toàng, đã bị sập trước đó.

Học sinh vui mừng trong lễ khánh thành điểm trường Nà Ngao.

Đây là một trong những điểm trường cuối cùng của Trường mầm non Đồng Tâm được đầu tư xây dựng kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở vùng cao.

Hôm chúng tôi đến, từ trường chính vào điểm trường Nà Ngao chỉ cách hơn 3 km nhưng việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn không thể đi được bằng xe máy. Điểm trường Nà Ngao là một trong 10 điểm trường lẻ của Trường mầm non xã Đồng Tâm với tổng số 51 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Tâm, có điểm trường mới khang trang sẽ tạo điều kiện thuận hơn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ bảo đảm hơn.

Trước đây, khi chưa có trường, lớp khang trang, việc huy động học sinh ra lớp gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt khoảng gần 60%. Tuy nhiên, tính đến nay, điểm trường Nà Ngao đã huy động được khoảng hơn 80% số học sinh ra lớp, với tổng số 51 cháu. Điểm trường mới được xây dựng có hai phòng học, một phòng lưu trú giáo viên, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và sân vườn cùng nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trong lớp, ngoài trời...

Bên cạnh việc có trường mới, học sinh còn cảm thấy rất vui khi có đồ chơi ngoài trời.

Nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với nhà trường, ông Giàng Seo Chóa – người dân trên địa bàn xã Đồng Tâm đã hiến tặng hơn 500m2 đất để xây điểm trường này cho biết: Việc hiến đất xuất phát từ việc học sinh học trường, lớp tạm vất vả, mùa hè thì nóng, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương, chưa kể nhiều lần điểm trường bị đổ sập bởi mưa lũ. Vì vậy, tôi đã bàn bạc với gia đình chọn mảnh đất ở vị trí đẹp nhất để tặng nhà trường. Nhờ có sự quan tâm của nhà hảo tâm, đến nay, điểm trường được xây dựng khang trang với đầy đủ đồ dùng học tập, đồ chơi, các cháu nhà tôi và học sinh của thôn thích đến trường học tập hơn.

Được biết, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, điểm trường Nà Ngao được xây dựng và đi vào hoạt còn là tâm nguyện lúc cuối đời của cố PGS Văn Như Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Gia đình cố PGS Văn Như Cương cũng đã chung tay ủng hộ kinh phí để xây dựng điểm trường.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết, UBND huyện rất trân trọng tấm lòng của người dân hiến đất, sự chung tay của gia đình và cố nhà giáo Văn Như Cương đã giúp cho điểm trường khó khăn nhất của xã Đồng Tâm được kiên cố hóa với đầy đủ các điều kiện nuôi dạy, chăm sóc trẻ bảo đảm. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều điểm trường khó khăn, nên huyện Bắc Quang mong muốn các cấp chính quyền và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ.

QUÝ TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37642802-hien-dat-xay-truong-hoc-o-vung-cao.html