Hiến đất mở đường

Một trong những thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là hệ thống đường giao thông nông thôn được cải thiện rõ nét. Nhiều người dân đã sẵn lòng góp đất mở đường, 'mở' luôn sự đổi mới cho quê hương.

Hiến đất mở đường

HẢI MIÊN

Thứ Ba, 17-11-2020, 10:55

+ | Print

Một trong những thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là hệ thống đường giao thông nông thôn được cải thiện rõ nét. Nhiều người dân đã sẵn lòng góp đất mở đường, “mở” luôn sự đổi mới cho quê hương.

Vì mục tiêu chung

Chúng tôi về thăm thôn Hiệp Đồng (xã Thường Thắng) khi con đường xóm 2 trước đây cứ mưa xuống là lầy lội, vừa được hoàn thiện trải bê-tông. Ông Ngọ Văn Huy chia sẻ: NTM là chương trình người dân tham gia làm, người dân thụ hưởng. Người góp tiền, người hiến đất, lại có người góp công. Sự đồng lòng ấy đã giúp làng trên xóm dưới đều sạch đẹp. Trao đổi ý kiến về quá trình hiến đất làm đường của bà con trong thôn, ông Văn Hữu Tự - Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Đồng đánh giá rất cao sự đoàn kết, gương mẫu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; sự nhiệt tình, năng động của các tổ chức quần chúng. Tổ vận động làm đường của thôn do nhân dân bầu ra, nhân dân các ngõ trong thôn đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài 845 m và nhiều đoạn khác đang tiếp tục thực hiện, kéo dài khắp thôn. Trong quá trình làm đường, người dân đã dỡ tường, cổng, hiến đất. Điển hình trong phong trào này phải kể đến hộ ông Nguyễn Tiến Dụng hiến khoảng 50 m² đất, tháo dỡ cổng và 70 m tường cao 2 m; hộ ông Hoàng Văn Chiến, Nguyễn Minh Phục, Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Văn Đối... đã hiến trung bình 30 m² đất, tháo dỡ 20 đến 30 m tường.

Thường Thắng trước đây có xuất phát điểm thấp nhưng cũng đã hoàn thành các tiêu chí, là xã về đích NTM năm 2018. Trong những năm qua, để hoàn thành các tiêu chí, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã vào cuộc sát sao, vận động nhân dân chung sức chung lòng vì nông thôn đổi mới.

Ở xã Hương Lâm, nhiều người dân cũng tự nguyện hiến đất làm đường, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết thôn xóm. Trong đó, phải kể đến ông Lê Xuân Thà ở xóm Nội, thôn Phúc Linh, người đã hiến hơn 45 m² đất và tháo dỡ năm gian nhà để cùng bà con mở rộng, nâng cấp con đường xóm Nội. Ông Thà chia sẻ: “Tôi đi họp, được nghe chủ trương làm đường nông thôn. Là một người dân, nhưng tôi thấy hiến đất là chuyện có lợi ích cho cả tập thể. Ngôi nhà của gia đình tôi ở đầu con ngõ, mà bên trong kia là anh em, hàng xóm. Tôi không hiến đất thì đường xóm không bao giờ mở rộng được đường”. Còn ông Tạ Đăng Thùy, Trưởng thôn Phúc Ninh cho biết, cả thôn có 24 hộ tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ và hiến đất làm đường thôn ngõ xóm. Trước đây, đường đi lối lại ẩm thấp, tù mù, nay thì sáng đẹp và đi lại rất thuận tiện.

Tạo sự đồng thuận

Để người dân hiểu đúng chủ trương, tự nguyện hiến đất là điều không đơn giản, đòi hỏi các cấp chính quyền phải vào cuộc, vận động, cán bộ, đảng viên gương mẫu. Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên đã làm gương hiến trước, nhờ đó người dân đã tích cực hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng thôn Hiệp Đồng (xã Thường Thắng) chia sẻ: “Thời gian đầu triển khai giải phóng mặt bằng, làm đường gặp rất nhiều khó khăn vì các công trình tường bao của một số hộ dân rất kiên cố, khó khăn trong việc tháo dỡ. Việc vận động nhân dân cũng rất khó khăn. Sau đó với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hiệp Đồng đã hết lòng ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Bởi xây dựng giao thông nông thôn cũng là xây dựng bộ mặt mới cho quê hương”.

Nói về thành công của phong trào hiến đất làm đường, ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bước đi, cách làm trong xây dựng NTM, đến nay, nhân dân toàn huyện đã tình nguyện hiến hơn 334.259 m² đất, tháo dỡ 97.041 m² tường rào, ủng hộ 201.758 ngày công...”.

Ông Tạ Việt Hùng cho biết thêm, hướng đến hoàn thiện để đưa huyện về đích huyện NTM, Hiệp Hòa còn phải cố gắng hơn. Công tác chỉ đạo phải đồng bộ, thống nhất trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc và đánh giá, rút kinh nghiệm phải duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện ra những cách làm mới hiệu quả và những bất cập cần điều chỉnh.

Mở được đường xóm, thôn, nhưng giữ cho sạch sẽ cũng là một vấn đề cần quan tâm. Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải đã được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết tích cực: đã thành lập tổ vệ sinh môi trường được 224/224 thôn; xây dựng điểm chứa rác thải được 205/224 thôn... Các xã trên địa bàn cũng đang tích cực nhân rộng mô hình các đường hoa nông thôn, hướng đến cải thiện cảnh quan, môi trường.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi/hien-dat-mo-duong-624790/