Hiện đại hóa ngành Than

Để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, làm tốt vai trò là Tập đoàn đầu tàu kinh tế của cả nước, TKV không ngừng đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào các khâu sản xuất và chế biến than... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Từ năm 2015 đến nay, TKV đã đẩy mạnh đầu tư lò chợ cơ giới hóa tại các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, năm 2016, Công ty CP Than Hà Lầm đã đưa lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm (ảnh) vào khai thác. Đây là lò chợ cơ giới hóa có công suất lớn nhất của TKV tính đến thời điểm hiện tại.

Giải pháp chống lò bằng vì neo cũng được nhiều đơn vị của TKV áp dụng vì tính an toàn cao, tiết kiệm vật tư, sức lao động và đẩy nhanh tiến độ thi công đường lò. (Ảnh chụp tại Công ty Than Nam Mẫu)

Sau 6 năm thi công, Dự án hầm lò mỏ Núi Béo có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng đã hoàn thành 5 lò chợ giá xích, trong đó 4 lò chợ đã ra than. Đây là dự án trọng điểm mang tính đột phá, bởi lần đầu tiên TKV chuyển đổi một đơn vị sản xuất lộ thiên sang hầm lò, công suất đạt 2 triệu tấn/năm.

Đón đầu xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các đơn vị của TKV đã mạnh dạn ứng dụng tin học hóa, tự động hóa vào khâu điều hành sản xuất và chế biến than. (Ảnh chụp tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả)

Để đảm bảo môi trường, TKV đã đầu tư đồng bộ hệ thống băng tải hóa thay thế vận tải than bằng phương tiện ô tô và tàu hỏa. Tiêu biểu, cuối tháng 11/2017, Tập đoàn đã đưa tuyến băng tải chuyển than từ Khe Ngát ra cảng Điền Công (TP Uông Bí) trị giá gần 1.300 tỷ đồng vào hoạt động.

Bạch Đằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/ky-niem-50-nam-ngay-bac-ho-gap-mat-doan-dai-bieu-cong-nhan-can-bo-nganh-than-1511-1968-2018-hien-dai-hoa-nganh-than-2408071/