Hiện đại hóa để phục vụ bạn đọc tốt hơn

Phát huy bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân viên Thư viện Quân đội không ngừng sáng tạo, đổi mới để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn, xứng đáng là thư viện đầu ngành của hệ thống thư viện trong quân đội.

Năm 2010, dịch giả Nguyễn Văn Sự đến Thư viện Quân đội tìm tư liệu để làm việc. Rất vô tình, ông thấy bản photo một cuốn sách bằng tiếng Pháp rất cũ kỹ. Đó là cuốn sách “Vo Nguyen Giap ou la guerre du peuple” của tác giả Gérard Lê Quang do NXB Denoel (Pháp) phát hành năm 1973. Nhận thấy cuốn sách viết chân thật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với nhiều chi tiết chưa từng được nhắc đến, dịch giả Nguyễn Văn Sự quyết định dịch cuốn sách ra tiếng Việt với nhan đề “Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân” (NXB Thế giới và Thái Hà Books, 2014). Cuốn sách ra đời nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc gần xa, giúp hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp Người Anh Cả của Quân đội ta.

Đó chỉ là một ví dụ về độ quý hiếm của các đầu sách, tài liệu mà Thư viện Quân đội đang lưu trữ. Rất nhiều người lầm tưởng Thư viện Quân đội chỉ có “đặc sản” là các ấn phẩm liên quan đến quân đội; sự thực rất nhiều đầu sách, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật được lưu trữ ở đây không thể tìm ở bất cứ thư viện nào khác. Hằng năm, Thư viện Quân đội nhập trung bình gần 4.000 tên tài liệu với khoảng 11.000 bản, hơn 300 loại báo, tạp chí trong và ngoài nước. Trải qua 60 năm, từ chỗ chỉ có vài trăm đầu sách, giờ đây, Thư viện Quân đội đã có hàng chục vạn bản sách và gần 2.000 loại báo, tạp chí, trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Bạn đọc tham quan trưng bày sách, báo kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Thư viện Quân đội tổ chức.

Để thu hút bạn đọc, Thư viện Quân đội thường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo, như trưng bày, triển lãm, giao lưu, tọa đàm tác giả - tác phẩm, thi tuyên truyền giới thiệu sách, báo, tham gia hội chợ sách... nhân các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội... Ngoài ra, Thư viện Quân đội còn luôn chủ động, tích cực biên soạn, in và phát hành các ấn phẩm thông tin- thư mục như: Thư mục thông báo tài liệu mới, Thư mục chuyên đề, Tài liệu phục vụ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin có chọn lọc và hệ thống về các vấn đề quân sự, chính trị, xã hội... cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Ngoài chức năng thu thập, lưu trữ, bảo quản tài liệu, tổ chức các hình thức phục vụ, Thư viện Quân đội còn có chức năng quan trọng khác là bảo đảm tiêu chuẩn sách phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo lộ trình đến năm 2020, tiêu chuẩn sách bảo đảm bình quân 300 trang sách/người/năm, riêng quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 bảo đảm 350 trang sách/người/năm. Hằng năm, Thư viện Quân đội luôn bảo đảm tiêu chuẩn và đúng định hướng chính trị sách cấp phát cho các đơn vị. Các tủ sách, thư viện ở các đơn vị không chỉ có đủ các tài liệu về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn có rất nhiều tài liệu về văn học, nghệ thuật, kỹ năng sống, khoa học thường thức... Binh nhất Trần Hàn Nhị Tín ở đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa), cho biết: “Tủ sách trên đảo phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của cán bộ, chiến sĩ, giúp chúng tôi có những giờ nghỉ, ngày nghỉ bổ ích”.

Được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bộ Quốc phòng, Thư viện Quân đội đã có điều kiện hiện đại hóa, đổi mới công tác phục vụ bạn đọc. Hiện nay, Thư viện Quân đội đang tập trung đẩy mạnh xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin điện tử quân sự. Đẩy mạnh số hóa các sách, tài liệu, đặc biệt là các tài liệu quân sự, các đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu, dữ kiện về cuộc đời và sự nghiệp tướng lĩnh Việt Nam, anh hùng LLVT nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng; bổ sung các cơ sở dữ liệu số về quân sự trong và nước ngoài… Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội, cho biết: “Theo khảo sát, số lượt người truy cập vào các trang web của thư viện ngày càng tăng qua từng năm theo cấp số nhân. Chính vì vậy, Thư viện Quân đội đã và đang tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo dựng một không gian thông tin quân sự số kết nối các thư viện trong toàn quân để khai thác, phục vụ có hiệu quả tài liệu số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc”.

Bên cạnh việc xây dựng Thư viện Quân đội theo hướng hiện đại hóa thì trong những năm tới, Thư viện Quân đội vẫn mong muốn tìm cho mình một hướng đi riêng nằm duy trì, phát huy văn hóa đọc trong quân đội.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hien-dai-hoa-de-phuc-vu-ban-doc-tot-hon-523061