Hiểm họa từ ma túy đá

Thời gian qua, trào lưu 'đập đá' ngày càng gia tăng, đặc biệt phổ biến trong một bộ phận giới trẻ.

“Đập đá” gây ra hậu quả khôn lường vì nó gây rối loạn tâm thần, ảo giác, hoang tưởng, không kiểm soát được hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật như chém giết người vô cớ, cưỡng đoạt tài sản, cuồng dâm…

Hàng loạt vụ phạm pháp hình sự từ “ngáo đá”
Mới đây, vụ cô gái trẻ Trương Mỹ H. (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ) tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê ở Thanh Hóa) và một số người khác, do bị nhét hơn 30 nhánh tỏi vào mồm khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Do ảo giác về ma túy, Châu Việt Cường có liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ tại một ngôi nhà ở phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Chiều 6/3, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người”, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường để điều tra. Cơ quan công an bước đầu xác định do ảo giác về ma túy, Cường nghĩ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng. Hành động trừ ma đó khiến nạn nhân tắc thở, tử vong. Đây là một trong những vụ đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện ngáo đá. Khi sử dụng loại ma túy này, người sử dụng bị rối loạn tâm thần, ảo giác, hoang tưởng, không kiểm soát được hành vi.
Gần đây, ngày 8/3, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) quyết định tạm giữ Nguyễn Duy Thanh (SN 1985, trú tại huyện Lộc Bình) để điều tra hành vi đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Chiều 7/3, sau khi sử dụng ma túy, Thanh có biểu hiện ảo giác, muốn làm “đại ca” thuần phục mọi người. Thanh cầm dao sang nhà hàng xóm, đập phá tài sản. Bố đẻ sang can ngăn, cũng bị Thanh đánh trọng thương phải nhập viện. Theo cơ quan công an, Thanh thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp và nhiều lần gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trước đó 1 ngày, Lương Phò Minh (31 tuổi, quê ở Nghệ An) đã sát hại con gái 2 tuổi và chém vợ trọng thương. Nguyên nhân do Minh sử dụng hồng phiến và ma túy đá gây nên tình trạng ảo giác.

"Dưới góc độ luật pháp, “ngáo đá” có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát hành vi nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả xảy ra. Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và “ngáo đá” cũng không ngoại lệ." - Luật sư Nguyễn Anh Thơm Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh

Rồi trước đó nữa là ngày mùng 3 Tết (18/2), vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương tại xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cũng là do "ngáo đá". Hoàng Văn Huỳnh (19 tuổi, trú tại xã Phan Thanh), sau khi đi chơi ma túy về, đã vào phòng chị dâu giở trò đồi bại, nhưng bị chống cự. Trong cơn ngáo đá, Huỳnh đã dùng dao gây thương tích nặng cho nạn nhân. Ông nội của Huỳnh vào can ngăn, cũng bị chém tử vong. Đối tượng còn giết chết cả cháu mình, rồi tự kết liễu đời mình.
Phối hợp quản lý, tránh người nghiện gây án
Các vụ ngáo đá xảy ra cho thấy hậu quả khốc liệt của loại ma túy này. Theo các chuyên gia ngành y, dùng ma túy đá dù chỉ một lần cũng có thể gây nghiện. Trong 100 trường hợp dùng ma túy đá thì quá nửa bị nghiện và một phần tư số đó bị tổn thương não. Ma túy đá thực chất là chất gây ảo giác nguy hiểm, người sử dụng không chỉ gây hại cho bản thân mà gây nguy hiểm cho cả những người xung quanh do không còn ý thức. Ma túy đá gây tác hại đối với toàn bộ cơ thể như hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ sinh dục, trong đó, bộ não là nơi bị tổn thương rõ nhất. Các chất này phá hủy hệ thống thần kinh trung ương, gây ảo giác giết người hay phạm tội trong lúc không điều khiển được hành vi của mình.
Ths. BS Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đây, các ca nhập viện vì ma túy đá chủ yếu có dấu hiệu loạn thần, ảo giác và qua điều trị rất hiếm có tử vong. Tuy nhiên gần đây, trung tâm đã tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi dùng ma túy đá với biểu hiện chính là hôn mê, co giật, suy tim cấp, tụt huyết áp... Đặc biệt, đã có 2 bệnh nhân tử vong sau dùng loại ma túy này. Nghiên cứu của Viện Chiến lược & Khoa học Công an cũng cho thấy, nguy hiểm nhất là chứng hoang tưởng ảo giác, gọi là trạng thái “ngáo đá”. Rơi vào trạng thái này, con người không còn là chính mình, một người hiền lành cũng có thể trở nên cực kỳ hung hăng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bình thường không dám làm.
Trước sự gia tăng của những người nghiện ma túy đá như hiện nay, vấn đề được dư luận quan tâm là việc quản lý, điều trị cho những người nghiện một cách phù hợp. Bên cạnh đó, phải có biện pháp phối hợp quản lý giữa gia đình và địa phương, phòng tránh tình trạng người nghiện ma túy đá có thể gây án.

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiem-hoa-tu-ma-tuy-da-311532.html