Hiểm họa từ 'bom' di động trên đường phố

Dù đã được cảnh báo trước về những nguy cơ tiềm ẩn từ việc chở gas không đúng cách, thế nhưng, nhiều người làm công việc giao gas vẫn đang bất chấp nguy hiểm vì sự chủ quan của chính mình.

Xe chở bình gas, khí nén từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho những người tham gia giao thông trên đường. Chỉ cần một cú va quệt nhẹ khiến cho bình ga va đập mạnh cũng có thể làm cho bình ga phát nổ như bom. Không phải ngẫu nhiên mà những người tham gia giao thông khi nhìn thấy những xe chở gas là họ phải tránh thật xa hoặc giữ cự ly an toàn. Bằng chứng cho thấy, rất nhiều vụ nổ gas đã xảy ra khi có sự va chạm giữa xe chở gas và các phương tiện khác.

Thay vì dùng dụng cụ chuyên chở gas, người đàn ông dùng tay giữ bình ga thản nhiên lưu thông trên đường Trần Khát Chân, Thành phố Hà Nội.

Thay vì dùng dụng cụ chuyên chở gas, người đàn ông dùng tay giữ bình ga thản nhiên lưu thông trên đường Trần Khát Chân, Thành phố Hà Nội.

Còn nhớ, tháng 11/2019, một vụ hỏa hoạn hy hữu đã xảy ra tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khi chiếc bình gas rơi từ ô tô xuống phát nổ, gây cháy lớn. Theo các nhân chứng, trong lúc đang bốc xếp bình gas từ ô tô, do bất cẩn, nhân viên xếp dỡ đã đánh rơi một bình gas xuống đất khiến khí gas bì xì ra ngoài và bắt lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng trùm lên cả chiếc xe rồi lan sang căn nhà bên đường. Nhiều người cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên. Dù không có thiệt hại về người nhưng vụ nổ gas đã khiến những người xung quanh khu phố hoảng loạn, nhiều đồ dùng trong căn nhà đã bị thiêu dụi.

Không chỉ vậy, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/7/2019 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng đã khiến cho người dân thất thần. Theo đó, một xe tải bị lật ngay gần cây xăng khiến hàng chục bình gas văng xuống đường, rất may mắn không có ai bị thương sau vụ tai nạn. Các nhân viên cây xăng khi đó đã phun nước lên các bình gas đề phòng cháy nổ.

Dù đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc vận chuyển gas, thế nhưng, nhiều nhân viên giao gas vẫn đang bất chấp mạng sống của mình. Khi tham gia giao thông trên đường, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy chở bình gas đang lưu thông nhưng không có bất cứ biện pháp an toàn nào. Những chiếc xe này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là nơi có mật độ giao thông dày như Thành phố Hà Nội.

Chia sẻ nỗi lo lắng về những chiếc xe chở “bom” đang ngày ngày di chuyển trên phố, bà Nguyễn Mai Phương (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) cho biết: “Nhiều vụ tai nạn liên quan đến các xe chở gas nên mỗi khi gặp các xe chở gas là mình phải giữ khoảng cách thật xa. Những cửa hàng đại lý gas thường dùng xe máy để giao hàng, thế nhưng những chiếc xe này lại không được trang bị dụng cụ chuyên chở, nhiều nhân viên dùng dây co buộc qua loa, thậm chí còn dùng tay không để vừa giữa bình gas vừa điều khiển xe rồi lạng lách trên đường, thực sự quá nguy hiểm.”

Theo quy định về yêu cầu vận chuyển chai khí đốt hóa lỏng (gas), thì mỗi xe gắn máy chỉ được phép chở một bình có dung tích 50 lít. Bên cạnh đó, khi vận chuyển thì bình gas phải vận chuyển theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên phần lớn nhân viên chở gas bằng xe gắn máy thường đặt bình nằm ngang, do không biết, hoặc bỏ qua quy định này.

“Tôi nghĩ rằng các cửa hàng kinh doanh gas cần tuân thủ đúng quy định khi vận chuyển gas để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người. Với các nhân viên vận chuyển gas, cần phải được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để có thể xử lý những nguy cơ cháy nổ bất ngờ khi lắp đặt và vận chuyển gas.”- ông Nguyễn Thế Lượng (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho hay.

Có thể nói, những rủi ro trong sự cố cháy nổ từ việc kinh doanh và vận chuyển gas rất nghiêm trọng. Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, các cơ quan quản lý cần siết chặt hơn nữa sự an toàn trong quá trình buôn bán, vận chuyển gas. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức và kiến thức về an toàn gas cho các hộ kinh doanh gas cũng rất quan trọng, khi biết được những nguy cơ tiềm ẩn từ việc chở gas thiếu an toàn, các hộ kinh doanh sẽ chủ động hơn trong việc bảo đảm an toàn tính mạng cho chính mình và mọi người xung quanh.

Điều 32 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian vận chuyển; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hiem-hoa-tu-bom-di-dong-tren-duong-pho-103573.html