Hiểm họa tai nạn từ những vụ cướp giật trên đường

Hai bị cáo: Nguyễn Thành Lâm và Võ Thành Đô.

Hai bị cáo: Nguyễn Thành Lâm và Võ Thành Đô.

Thời gian vừa qua, các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định có xu hướng phức tạp, tính chất, mức độ của các vụ việc ngày càng nghiêm trọng. Chỉ vì muốn có tiền ăn chơi, các đối tượng bất chấp hậu quả có thể xảy đến cho nạn nhân; nhiều vụ khiến nạn nhân thương tích, thậm chí chết người. Do đó, việc chủ động ngăn ngừa, tránh sơ hở, không tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trên rất cần phải lưu tâm.

Gương mặt em Trần Lâm Thu Quyên (16 tuổi, trú H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã bị biến dạng nghiêm trọng sau một vụ cướp giật tài sản cách nay hơn 2 tháng. Khi điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn), Quyên nghe điện thoại thì bị hai đối tượng ép sát giật ĐTDĐ khiến cô gái ngã xuống đường, tuy không bị chấn thương sọ não, song gương mặt bị nhiều thương tích. Vài ngày sau, Công an làm rõ thủ phạm là Đào Đình Trọng (2001, trú TP Quy Nhơn) và Nguyễn Đức Nhật Trường (2001, trú H. Phù Cát, Bình Định).

Cách nay hơn 1 năm, chị Nguyễn Thế Thảo Linh (34 tuổi, trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) chủ một sạp hàng ở chợ Nhơn Bình bị kẻ cướp giật tấn công khi đeo chiếc túi xách đoạn trước Trường Cao đẳng Bình Định. Bọn cướp bất ngờ áp sát, giật lấy túi xách rồi giằng co khiến chị ngã nhào xuống đường. Đã hơn nửa năm, song khi nhớ lại sự việc, chị Linh vẫn còn bị ám ảnh bởi sự manh động của những kẻ bất lương. “Mỗi lần nhìn những vết sẹo trên chân, tay nhắc nhở em phải cảnh giác hơn mỗi khi mang theo túi xách ra đường”, chị Linh còn chưa hết lo sợ.

Chỉ vài ngày sau sự việc chị Linh bị cướp giằng ngã, đã xảy ra một vụ cướp giật khác dẫn đến hậu quả chết người. Ngày 25-9-2018, người dân phát hiện bà Dương Thị Hoa Lựu (1969, trú TP Quy Nhơn) bị tai nạn trên QL1D thuộc địa bàn P. Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) gây chấn thương sọ não, tử vong sau đó. Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân bà Lựu té ngã là do bị cướp giật. Thủ phạm gây ra vụ việc trên là Nguyễn Thành Lâm (1988) và Võ Thành Đô (1993, cùng trú TP Quy Nhơn). Ngày 27-9-2019, hai đối tượng trên đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản” với tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng. Lâm và Đô gây ra tổng cộng 7 vụ cướp giật, 5 trong số 7 vụ khiến nạn nhân ngã xuống đường gây thương tích. Riêng vụ cuối cùng khiến nạn nhân Dương Thị Hoa Lựu tử vong. Tòa tuyên phạt 2 bị cáo tổng mức án 37 năm tù.

“Bị cáo rất hối hận vì hành động của mình đã cướp đi tính mạng của cô Lựu. Kiếp sau bị cáo có làm trâu ngựa cũng không thể trả nổi hết tội lỗi của mình”. Bị cáo Nguyễn Thành Lâm nói lời sau cùng tại phiên tòa hôm đó.

“Khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân Lựu đeo túi xách ngang qua cổ. Các đối tượng giật chiếc túi xách khiến nạn nhân bất ngờ té ngã, đồng thời khi đó, dây đeo túi xách bị giật cũng đã làm văng mũ bảo hiểm càng khiến cho hậu quả của vụ tai nạn thêm nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả đau lòng. Do đó, khi các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của nạn nhân Dương Thị Hoa Lựu đã dẫn đến hậu quả chết người”, ông Huỳnh Kim Bình - Phó trưởng Phòng Thực hành quyền công tố án hình sự về kinh tế, chức vụ, VKSND tỉnh Bình Định, lý giải.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215151_hiem-hoa-tai-nan-tu-nhung-vu-cuop-giat-tren-duong.aspx