Hiểm họa khó lường khi tự ý chữa trĩ ở nhà

Xấu hổ vì trĩ 'khó nói' khiến rất nhiều người sợ đến bệnh viện, sợ phải thăm khám để rồi tự ý chữa trị tại nhà. Họ không hề biết chính hành động đó chỉ khiến trĩ ngày càng trở nặng, đến khi ý thức được sự nguy hiểm thì đã biến chứng hoại tử, tắc mạch…

Không phải cứ tự nhiên là tốt

Như nhiều người bệnh trĩ khác, chị H.T.H (32 tuổi, Hà Nội) cũng tìm đến các bài thuốc nam đầu tiên khi biết mình bị trĩ. Vì ngại khám lại chủ quan nên chị H cho rằng trĩ hoàn toàn có thể tự chữa được ở nhà.

Và thế là cứ ở đâu nghe ai mách thuốc gì là tìm về đắp, ai bảo lá nào có thế chữa trĩ là lại mua sắc uống suốt trong thời gian dài. Tuy nhiên búi trĩ không những không teo lại mà còn sưng to, đau rát, thậm chí thâm tím. Lúc này chị mới “tá hỏa” tìm đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Cảnh báo tự ý chữa trĩ ở nhà bằng nhiều loại thuốc nam có thể gây ra nhiều hệ lụy (ảnh minh họa)

Cảnh báo tự ý chữa trĩ ở nhà bằng nhiều loại thuốc nam có thể gây ra nhiều hệ lụy (ảnh minh họa)

Sau khi thăm khám, chị H được chẩn đoán mắc trĩ ngoại độ 3, có dấu hiệu hoại tử vùng hậu môn cần phải tiến hành phẫu thuật can thiệp ngay. Tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Lê Minh Sơn (Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc) cho biết những trường hợp như chị H không hề hiếm hiện nay. Chị em hay có tâm lý ngại ngùng, e dè khi phải đi khám nên rất ưa chuộng các bài thuốc nam, mẹo vặt truyền miệng…để chữa trĩ. Các bài thuốc này thường rất đơn giản, có thể áp dụng tại nhà và không tốn quá nhiều thời gian. Họ cũng cho rằng nguồn thảo dược tự nhiên là lành tính, an toàn và ít gây tác dụng phụ kể cả dùng lâu dài.

“Tuy nhiên người bệnh cần lưu ý các bài thuốc nam thường chưa được kiểm chứng, nguồn gốc xuất xứ cũng không rõ ràng, có thể chưa các chất độc hại trong quá trình sao tẩm, bảo quản”, bác sĩ Sơn cảnh báo. Chưa kể như chị H còn lạm dụng quá nhiều loại thuốc khác nhau trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng thuốc phản ứng với nhau gây ngộ độc. Hệ quả là trĩ chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng, nguy hiểm hơn là gây ảnh hưởng xấu lên gan, thận, đường tiêu hóa…

Trĩ mức độ nhẹ hoàn toàn có thể điều trị bằng thuốc nhưng thuốc gì, liều lượng thế nào thì phải thăm khám và được bác sĩ trực tiếp chỉ định mới phù hợp với tình trạng bệnh của từng người.

Ngăn chặn trĩ từ khi mới “manh nha”

Trĩ là một trong những căn bệnh rất phổ biến trong xã hội hiện đại nhưng có một thực tế là mọi người thường rất ngại đề cập về nó. Bệnh ở vị trí “tế nhị” khiến người bị trĩ, đặc biệt là chị em phụ nữ, khá ngại ngùng, chần chừ trong việc thăm khám. Hầu hết người bệnh chỉ chịu đến khám khi trĩ đã nặng, bỏ qua “thời điểm vàng” điều trị thuận lợi nhất.

Trĩ khi mới ở độ 1, độ 2 điều trị nội khoa (thuốc) kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt rất đơn giản và nhẹ nhàng. Trĩ khi đã trở nặng, búi trĩ sa ra ngoài thường xuyên, dùng tay đẩy mới lên hoặc dùng tay đẩy cũng không lên, gây đau đớn, chảy máu nhiều…thì bắt buộc phải phẫu thuật.

“Trĩ khi phải mổ cũng không phải là chuyện quá ghê gớm như nhiều người vẫn nghĩ. Hiện tại đã có các phương pháp mổ trĩ ít xâm lấn, không đau như mổ trĩ Longo. Bệnh nhân sau điều trị đau rất ít, phục hồi nhanh, sớm trở lại với công việc”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Điều đáng tiếc là vẫn có không ít trường hợp khi đến bệnh viện trĩ đã quá nặng, hoại tử hậu môn khiến việc can thiệp cực kỳ khó khăn. Lúc này bệnh nhân không thể điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn mà bắt buộc phải cắt lọc phần cơ hậu môn bị hoại tử nhưng vẫn có nguy cơ biến chứng hẹp hậu môn sau khi điều trị.

Thăm khám trĩ sớm để không bỏ lỡ “giai đoạn vàng” loại bỏ trĩ nhẹ nhàng

Nếu không muốn những “rắc rối” nêu trên xảy ra với bạn, hãy chủ động thăm khám ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ trĩ để được tư vấn cách điều trị phù hợp. Lưu ý nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín vì chỉ có bác sĩ được đào tạo chuyên khoa về hậu môn, trực tràng mới có thể can thiệp chữa trĩ.

Qua thăm khám, bác sĩ sẽ giúp bạn xác định chính xác tình trạng trĩ đang ở mức độ nào, từ đó tư vấn cách điều trị chuẩn ngay từ đầu, hạn chế đau đớn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Ngày 18/11/2020 tại 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc sẽ tổ chức Hội đàm chuyên gia: Chấm dứt nỗi đau kéo dài với sự có mặt của Tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Lê Minh Sơn. Khách hàng tham gia Hội đàm sẽ được khám và tư vấn điều trị trĩ miễn phí; Giảm 20% mổ trĩ; Tặng gói khám tổng quát. Hội đàm còn mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn như hàng trăm voucher khám chữa bệnh; voucher đo loãng xương, đo thính lực đơn âm miễn phí. Đặc biệt là cơ hội bốc thăm may mắn trúng gói khám VIP trị giá hơn 16.000.000 đồng. Gọi ngay 1900 5588 96 hoặc đăng ký tại đây để nhanh chóng thoát trĩ với chuyên gia giỏi và nhận tất cả các ưu đãi nêu trên.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hiem-hoa-kho-luong-khi-tu-y-chua-tri-o-nha-n182726.html