Hiểm họa đốt đồng cạnh đường cao tốc

Vụ TNGT trên đường cao tốc Long Thành- Dầu Giây TP.HCM vào chiều ngày 3.4, nguyên nhân được đánh giá một phần do nông dân đốt đồng gây ra làm dấy lên mối lo ngại về những vụ tai nạn tương tự xảy ra…

Dân vẫn đốt ruộng gây khói mịt mù sát bên đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Dù vậy, có mặt tại khu vực xảy ra vụ TNGT một ngày sau đó (4.4), PV Thanh Niên vẫn diễn xảy ra tình trạng người dân đốt ruộng để chuẩn bị cho mùa vụ mới, khói lửa nghi ngút. Vị trí ruộng được đốt, gần sát với đường cao tốc (đoạn qua xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai). Trên cánh đồng rộng hàng chục héc- ta ở 2 bên hành lang cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều đống rơm rạ chất đống, khói lửa nghi ngút. Nhiều đống rơm rạ được gom đốt cách cao tốc chỉ khoảng 50m nhưng không có người trông coi. Khi hỏi về vụ TNGT xảy ra vào ngày 3.4, một người dân vô tư nói: “Hôm qua (3.4), tôi không ra đốt đồng nên không hề hay biết”. Ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch UBND xã Phước Thiền (H. Nhơn Trạch) cho biết: “Truyền thống người dân lâu nay vẫn xử lý rơm rạ sau thu hoạch như vậy, vụ việc hôm 3.4 là do xui xẻo vì gió quá mạnh làm lửa cháy lan đến phần cỏ sát hành lang an toàn của đường cao tốc, nên mới dẫn đến tai nạn”

Không thể ngăn cấm người dân đốt đồng

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VECE-đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây), việc đốt rơm rạ trên đồng để lấy nguồn phân bón tự nhiên là tập quán sản xuất của người dân, không phải chỉ trên tuyến đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây mà còn ở nhiều tuyến đường khác trên cả nước. “ Với tư cách là đơn vị khai thác tuyến đường ngang qua phần đất ruộng của dân, chúng tôi không thể nghiêm cấm hoặc yêu cầu địa phương nghiêm cấm công việc này. VECE chỉ phối hợp cùng địa phương để tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt khi đốt đồng ở các vị trí gần hành lang an toàn đường cao tốc. Thực hiện thông tin chặt chẽ với địa phương thực hiện việc đốt đồng có kiểm soát, trong trường hợp bà con đốt đồng ở các vị trí có nguy cơ cháy lan cao thì tăng cường gác trực và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và lực lượng phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra", bà Phương cho hay.

Cũng theo VECE, việc đốt rơm rạ khô trên đồng được diễn ra trong thời gian nhất định trong năm và hoàn toàn có thể lên kế hoạch trước. “Do vậy, VECE đề nghị các địa phương dọc tuyến phối hợp chặt chẽ để tránh sự cố đáng tiếc như đã xảy ra”, bà Phương nói.

Như đã thông tin, vào khoảng 15 giờ chiều 3.4, tại Km 20 + 200m đường cao tốc TP.HCM–Long Thành-Dầu Giây (đoạn qua xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xe ô tô BS 51B-107.34 do ông Lê Thanh Bằng (38 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng TP.HCM về Dầu Giây trên làn đường số 1, thì gặp khói mù nên giảm tốc độ. Lúc này, container BS 51C - 151.38 do Đào Duy Tuấn (38 tuổi, ngụ Thái Bình) điều khiển lưu thông ở phía sau đã chuyển từ làn số 1 qua làn số 2 thì xảy ra va chạm với ô tô BS 72B - 017.28. Cùng thời điểm này, ô tô BS 60C-382.49 và 50LD- 067.12 lưu thông trên làn số 1 đã tông vào đuôi xe ô tô BS 51B-107.34; ô tô BS 51F - 919.99 trên làn đường số 2 va chạm tiếp vào container BS 51C - 151.38. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương, 6 xe ô tô hư hỏng (ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dân đốt ruộng gây cháy lan cỏ nằm trong hàng lang an toàn đường cao tốc, làm cho khói mịt mù các phương tiện lưu thông không nhìn thấy đường, cộng với việc các xe không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến vụ TNGT. Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết vụ TNGT đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hiem-hoa-dot-dong-canh-duong-cao-toc-949656.html