Hiểm họa cháy nổ từ những vựa ve chai

Hiện ở miền Nam vẫn đang là tháng cao điểm của mùa khô, khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy nổ diễn biến khó lường. Đặc biệt đối với những vựa ve chai của người dân không có che chắn, bảo vệ và phòng ngừa cháy nổ thì điều đó càng trở nên nguy hiểm hơn.

Ở tỉnh Long An, dọc theo tuyến Quốc lộ 62 đi các tỉnh miền Tây, nhiều gia đình trở thành chủ vựa thu gom ve chai để đem đi tái chế, sử dụng. Mỗi ngày, có rất nhiều người dân đi thu mua ve chai khắp nơi rồi bán lại cho chủ vựa. Các đầu mối thường thu mua số lượng lớn với nhiều loại như sắt, thép, nhựa, bao bì… Chúng được chất ngổn ngang xung quanh nhà, trong sân, lấn ra cả ngoài đường chính (xem ảnh). Điều đó không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống mà nguy cơ cháy nổ cũng rất cao khi xung quanh đều là khu dân cư đông đúc, có nhiều nơi còn gần chợ, trạm xăng dầu. Chỉ cần một đốm tàn thuốc của người dân hay có những kẻ ghen ghét, phá hoại đều có thể gây nên cháy nổ.

Những vụ cháy các vựa ve chai lớn ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh gây nhiều thiệt hại trong thời gian vừa qua còn nguyên tính thời sự. Thiết nghĩ, người dân cần luôn đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa cháy nổ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra các quy định bảo đảm an toàn trong phòng cháy, chữa cháy đối với các vựa ve chai này.

Bài và ảnh: THANH HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hiem-hoa-chay-no-tu-nhung-vua-ve-chai-576066