Hiếm có ở bệnh viện: Người nghèo vào điều trị được ăn cơm miễn phí

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh phối hợp với nhà hảo tâm phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Người bệnh nặng được y tá, bác sĩ đưa cơm tới tận giường.

Hàng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nấu cơm, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, mỗi tháng một lần cán bộ nhân viên bệnh viện nấu cơm phục vụ miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân.

Đón nhận những suất cơm ngon, sạch, miễn phí, các bệnh nhân vui mừng, cảm động trước tình cảm của cán bộ bệnh viện, của các nhà hảo tâm.

Hàng trăm bệnh nhân nhận cơm miễn phí

Hàng trăm bệnh nhân nhận cơm miễn phí

Bà Phan Thị Hiếu, Phó Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài việc nấu cơm, phát cháo, đơn vị còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân. Nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ.

“Bệnh nhân nghèo đến đây điều trị được ăn cơm miễn phí. Bệnh viện sẽ phát cơm miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân vào 1 ngày trong tháng. Đó là những món quà yêu thương ý nghĩa của các nhà hảo tâm gửi đến bệnh nhân, động viên tinh thần giúp họ nhanh khỏe hơn để sớm về với gia đình”, bà Hiếu nói.

Bệnh viện phát loa thông báo cho bệnh nhân đến nhận cơm miễn phí

Bệnh nhân tập trung tại sảnh A1 của bệnh viện để nhận cơm miễn phí

Mỗi bệnh nhân được phát một phiếu nhận cơm miễn phí

Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân... đồng hành cùng bệnh viện trong việc phát cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất cơm miễn phí được bọc cẩn thận, chu đáo

Bà Tâm vui vẻ nhận cơm miễn phí

Cụ bà lom khom đi nhận cơm

Bà Phan Thị Hiếu, Phó Phòng Công tác Xã hội động viên bệnh nhân ăn cơm

Bà Nguyễn Thị Tâm (trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cho biết: “Tôi vào điều trị tại bệnh viện vì chứng bệnh tiểu đường được 3 tuần nay. Nhà tôi neo người nên mọi việc ở bệnh viện tôi đều tự lo, tự chăm sóc bản thân kể cả việc ăn uống. Hôm nay, thấy bệnh viện thông báo phát cơm miễn phí, tôi đến để nhận. Cơm rất ngon, ngon nhất từ khi tôi vào viện điều trị đến nay và cảm thấy rất ấm lòng”.

Ngoài cơm miễn phí, những bệnh nhân nghèo còn nhận được 200.000 đồng từ các nhà hảo tâm

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hiem-co-o-benh-vien-nguoi-ngheo-vao-dieu-tri-duoc-an-com-mien-phi-721869.html