Hiddink dẫn dắt U21 Trung Quốc chuẩn bị cho Olympic 2020

Trung Quốc cho thấy quyết tâm cao tại Olympic Tokyo 2020 bằng việc thuê thầy 'xịn' về dẫn dắt đội tuyển U21 ngay từ bây giờ.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức xác nhận bổ nhiệm thành công HLV Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển U21 quốc gia để chuẩn bị tranh tài tại Thế vận hội sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm 2020.

Thông tin này đã sớm được dự đoán từ nhiều tuần này. Tờ Tân Hoa Xã cho biết người đồng nghiệp cũ của HLV Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài trong ngày 4/9 để theo dõi trận đấu giữa U21 Trung Quốc và U21 Myanmar: "CFA chưa có thông báo chính thức, nhưng có vẻ như ông Hiddink đã bắt đầu công việc khi ngồi ghi chép liên tục trong suốt 90 phút của trận đấu".

HLV Hiddink và trợ lý Park Hang-seo tạo nên tiếng vang lớn khi đưa đội tuyển Hàn Quốc vào vòng bán kết World Cup 2002. Ảnh: Yonhap News.

Một tuần sau, CFA đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm HLV Hiddink lên làm HLV U21 Trung Quốc với "nhiệm vụ chính là tiến tới Thế vận hội Tokyo 2020. Trong những ngày tới, dưới sự dẫn dắt của Hiddink cùng đội ngũ trợ lý, các chàng trai U21 sẽ có thể theo đuổi giấc mơ Olympic trong 2 năm tới".

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha cũng rầm rộ đưa ra phỏng đoán về việc nhà cầm quân người Hà Lan sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Colombia, khi HLV Jose Pekerman kết thúc hợp đồng vào ngày 31/8.

Guus Hiddink là một trong những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm ở nhiều đấu trường trên toàn thế giới. Cuối những năm 1980, ông đã bắt đầu nghiệp cầm quân và có cho mình bảng thành tích lừng lẫy cùng PSV Eindhoven tại quê nhà Hà Lan.

Sau đó, Hiddink từng kinh qua nhiều vai trò ở các đội bóng lớn như đội tuyển Hà Lan (2 lần), Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Australia và cả những CLB hàng đầu thế giới như Real Madrid và Chelsea.

Đáng chú ý nhất phải kể đến kỳ tích đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt tới vòng bán kết tại World Cup 2002, điều mà ông cũng đã làm được với Hà Lan năm 1998 và với Nga tại EURO 2008.

Cũng chính tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã có thời gian làm việc chung và trở thành trợ lý số một của Hiddink.

Hiddink từng có thời gian dẫn dắt CLB Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Theo nguồn tin từ South China Morning Post, chiến lược gia 71 tuổi đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CFA. Mức lương mà ông đạt được sẽ không quá 4 triệu euro mỗi mùa sau thuế, con số này chỉ bằng một khoản nhỏ so với HLV Marcello Lippi đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc, người từng đưa Italy vô địch World Cup năm 2006.

Sau khi thông tin chính thức về Guus Hiddink được công bộ, hầu hết phương tiện truyền thông đại chúng Trung Quốc đều có những phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng CFA nên nhìn sang phía Jia Xiuquan, HLV nội giúp đội tuyển nữ U23 Trung Quốc giành được tấm HCB ASIAD 2018, chứ không cần một HLV nước ngoài với bảng thành tích đồ sộ.

Còn HLV Lippi 70 tuổi, chính thức dẫn dắt đội tuyển quốc gia nam từ năm 2016, từng được CFA đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng lại gặp thất bại trong việc đưa Trung Quốc vào vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga và chỉ xếp thứ 75 trên bảng xếp hạng của FIFA.

'Người ta cứ nói HLV hạng 3 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam' Người đại diện của ông Park Hang-seo chịu khá nhiều áp lực trong thương vụ tìm HLV mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hiddink-dan-dat-u21-trung-quoc-chuan-bi-cho-olympic-2020-post875826.html