Hi vọng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên từ hội nghị ASEAN tại Singapore

Các quan chức từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác chiến lược sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 khai mạc ngày 2.8 cũng như dự các cuộc họp liên quan khác tại Singapore trong tuần này.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tổ chức tại Singapore tuần này. Ảnh: EPA-EFE

Theo CGTN, một số chủ đề dự kiến được thảo luận trong các cuộc họp này là tầm quan trọng của duy trì trật tự dựa trên luật pháp, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vấn đề Biển Đông và phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), được tổ chức ngày 4.8 sẽ là lần đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho gặp những người đồng cấp ASEAN và các đối tác khu vực, kể từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu đối thoại với Seoul và Washington trong năm nay.

“Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tham gia ARF, tôi nghĩ, các nước ASEAN sẽ hoan nghênh những diễn biến tích cực trong quan hệ song phương giữa 2 miền Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Mỹ trong vài tháng qua" - Shawn Ho - nghiên cứu sinh tại trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), Singapore - nói. Ông tin rằng, đây là cơ hội để Ngoại trưởng Triều Tiên tổ chức các cuộc họp bên lề song phương với những người đồng cấp Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ hoặc thậm chí là họp 4 bên.

Tuần này, khi Singapore sẽ một lần nữa trở thành địa điểm cho 1 sự kiện ngoại giao lớn trong tiến trình hòa bình Triều Tiên, sự chú ý được cho là sẽ tập trung vào việc, liệu Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha có gặp song phương với nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên bên lề của ARF hay không, theo Straits Times.

Trong phiên họp ARF lần trước tổ chức tại Philipppines, 2 bên đã không có cuộc đàm phán chính thức nào ngoài cuộc gặp gỡ kéo dài 1 phút. "(Chúng tôi) đã đề nghị họp song phương (thông qua 1 kênh ngoại giao) nhưng chưa có phản hồi từ phía Triều Tiên" - một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Một số nhà quan sát chính trị nói rằng, ASEAN có thể đóng vai trò hỗ trợ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Theo ông Bhubhindar Singh - phó giáo sư dạy quan hệ quốc tế Đông Bắc Á tại RSIS - ASEAN sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt đa phương với Triều Tiên, đồng thời khuyến khích 1 giải pháp hòa bình bằng cách đề xuất triệu tập các cuộc họp bàn về vấn đề này và hỗ trợ cho sự phát triển của Triều Tiên khi phi hạt nhân hóa thành công.

THANH HÀ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hi-vong-ve-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-tu-hoi-nghi-asean-tai-singapore-622620.ldo