Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ lại đùn đẩy trách nhiệm trong vấn đề di cư

Ngày 3/4 Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hi Lạp đẩy trở lại 231 người di cư trong 7 vụ việc xảy ra trên biển Aegean trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hi Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách khiêu khích bằng cách cố tình đẩy các tàu chở người di cư vào lãnh hải của Hi Lạp.

Bộ trưởng Di trú Hi Lạp Notis Mitarachi cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Hi Lạp đã nhận được nhiều báo cáo rằng Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống các tàu di cư tới biên giới châu Âu, trong nỗ lực nhằm kích động leo thang với Hi Lạp.

Ảnh: Picture Alliance

Ảnh: Picture Alliance

Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Hi Lạp đang bóp méo sự việc và nói dối.

Năm 2015, khi nổ ra cuộc khủng hoảng di cư châu Âu, gần 1 triệu người xin tỵ nạn, phần lớn là người Syria, Iraq, Afghanistan từ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt sang Hi Lạp bằng tàu thuyền. Một năm sau, EU đã đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về ngăn chặn dòng người di cư và tình trạng này đã giảm hẳn.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thường chỉ trích châu Âu chưa làm tròn trách nhiệm của họ khi tiếp nhận quá ít người nhập cư và bỏ mặc Thổ Nhĩ Kỳ với gánh nặng này. Ông cũng nhiều lần dọa sẽ đẩy thêm người nhập cư tới châu Âu nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, như nguồn tài ngyên năng lượng ở Địa Trung Hải. Năm ngoái căng thẳng giữa 2 đồng minh NATO tăng cao khi hàng nghìn người xin tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tràn vào biên giới trên bộ của Hi Lạp/.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hi-lap-va-tho-nhi-ky-lai-dun-day-trach-nhiem-trong-van-de-di-cu-847988.vov