Hi hữu sinh con trên trực thăng khi đang ở độ cao 400m

Thai phụ du lịch và sinh con ngay trên trực thăng.

Một bé trai vừa được sinh ra trên trực thăng đang ở độ cao hơn 400 m, khi mẹ đang di chuyển tới đảo Scilly (Anh).

Sự việc xảy ra khoảng 19 giờ tối 18-8. Cơ quan Bảo vệ bờ biển khu vực nhận được tin báo từ dịch vụ xe cứu thương Tây Nam yêu cầu hỗ trợ cứu hộ vì có một thai phụ sắp chuyển dạ mà trên đảo không có nữ hộ sinh.

Máy bay trực thăng của cơ quan Bảo vệ bờ biển khu vực. Ảnh: PA

Trước đó, thai phụ Alicia tới đảo Isles thuộc quần đảo Scilly để tham dự lễ cưới một người bạn và bất ngờ chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Cô và chồng quyết định dùng máy bay tới bệnh viện trên đất liền.

Ngay khi nhân tin, trực thăng của Cơ quan Bảo vệ bờ biển Newquay lập tức đón một bà đỡ rồi hạ cánh tại sân bay St.Mary, đón gia đình thai phụ đưa tới BV Royal Cornwall ở TP Truro, hạt Cornwall (Anh).

Cô Alicia sinh bé trai trên máy bay trong tình trạng khỏe mạnh. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, cô Alicia không thể chờ tới khi trực thăng hạ cánh và em bé đã được sinh ra ngay trên trực thăng. Bé trai Torran MacDonald chào đời khỏe mạnh và nặng 3,5 kg.

Ông Jonathan Mustard, kiểm soát viên hoạt động trên không của Cơ quan Bảo vệ bờ biển cho biết đây là lần thứ hai trực thăng của đơn vị chào đón sinh linh mới ngay trên máy bay, sự việc gần đây nhất vào tháng 12-2012.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/hi-huu-sinh-con-tren-truc-thang-khi-dang-o-do-cao-400m-788707.html