Hi hữu: Đà Lạt kẹt xe 30 phút

Việc xảy ra kẹt xe kéo dài đến khoảng 30 phút trong ngày thường là chuyện hi hữu xảy ra tại thànhh phố Đà Lạt.

Kẹt xe kéo dài 30 phút tại Đà Lạt

Kẹt xe kéo dài 30 phút tại Đà Lạt

Trưa 5-12, trên đường Phan Chu Trinh (thành phố Đà Lạt) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Khoảng 11h30, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra tại khu vực ngã 3 Chi Lăng, đoạn từ đầu tuyến đường dân sinh nối đường Phan Chu Trinh với đường Hùng Vương. Sau đó lượng xe dồn về mỗi lúc một nhiều, nhất là lượng xe từ hướng ngã tư Phan Chu Trinh về Chi Lăng, khiến đoạn đường này “thất thủ”. Hàng ngàn xe gắn máy, xe ô tô kẹt cứng, nối dài từ ngã 3 Chi Lăng đến gần ngã tư Phan Chu Trinh.

Kẹt xe kéo dài là chuyện hi hữu tại Đà Lạt

Sau khoảng 20 phút “thất thủ”, vì không thấy cảnh sát giao thông có mặt, nên một số người dân, người đi đường đã phải đứng ra làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Đến 12 giờ, tình trạng kẹt xe tại đoạn này mới bắt đầu được giải tỏa.

Một số người dân đứng ra làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

Những năm gần đây, tại Đà Lạt vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm tại một số khu vực. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, việc xảy ra kẹt xe kéo dài như trên là một chuyện rất hi hữu. Nguyên nhân kẹt và ùn ứ, một phần do nhiều khu vực ở TP Đà Lạt không có hệ thống đèn xanh, đèn đỏ.

NAM VIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hi-huu-da-lat-ket-xe-30-phut-563429.html