Hí họa Pep hóa người khổng lồ hủy diệt Premier League

Những sự kiện của bóng đá châu Âu tuần qua được khắc họa qua nét vẽ hài hước của Omar Momani và Just toon it.

12 vòng đấu trôi qua, Manchester City vẫn đang chứng tỏ mình là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay. Đoàn quân của Pep Guardiola đã lần lượt đánh bại mọi đối thủ ngáng đường như Arsenal, Chelsea, Liverpool và cuối tuần qua là Leicester City.

12 vòng đấu trôi qua, Manchester City vẫn đang chứng tỏ mình là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay. Đoàn quân của Pep Guardiola đã lần lượt đánh bại mọi đối thủ ngáng đường như Arsenal, Chelsea, Liverpool và cuối tuần qua là Leicester City.

Mourinho thất vọng khi ông mất trung vệ số một Phil Jones chỉ vì 2 trận giao hữu vô thưởng vô phạt cùng tuyển Anh. "Tôi đã làm HLV kể từ năm 2000 và trong suốt 17 năm qua, cầu thủ của tôi chưa bao giờ phải tiêm thuốc giảm đau để đá giao hữu. Chưa bao giờ", Mourinho bày tỏ sự thất vọng với LĐBĐ Anh.

Người thay thế Phil Jones, Victor Lindelof lại có màn trình diễn thất vọng với pha trượt chân vô duyên dẫn đến bàn thua của MU. Steven Gerrard vui mừng khi tìm được "bạn đồng hành" trong thời gian tới.

Trong lần đầu tái xuất tại Premier League, David Moyes đã phải nhận thất bại. West Ham - CLB có biệt danh là "Những chiếc búa" vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan sau khi sa thải Slaven Bilic. Nhìn vào lịch đấu trong tháng 12, khi West Ham lần lượt phải đối đầu với Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea,...có lẽ David Moyes đã sẵn sàng với việc bị sa thải chỉ sau 2 tháng nắm quyền tại sân Olympic London.

Mohamed Salah tiếp tục chơi thăng hoa với cú đúp vào lưới Southampton, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại Premier League lên con số 9. HLV Jurgen Klopp cho biết, ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với 70 bàn thắng trên mọi đấu trường nếu duy trì phong độ như hiện tại.

Trong khi Atletico, Real cầm chân nhau tại Wanda Metropolitano, Barcelona tận dụng cơ hội để nới rộng khoảng cách với 2 đội bóng thành Madrid lên thành 10 điểm.

Pha bóng Ronaldo để Juanfran đánh bại Đấu tay đôi với hậu vệ Juanfran của Atletico trong tình huống đua tốc độ, Ronaldo bị đối thủ đánh bại.

Italy chính thức vắng mặt ở VCK World Cup lần đầu tiên sau 6 thập kỷ. "Tội đồ" gây ra thảm họa này không ai khác chính là HLV trưởng Gian Piero Ventura với triết lý bóng đá cũ kỹ cùng sự bảo thủ trong tư duy chiến thuật.

Mong muốn được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trước khi giải nghệ của Buffon tan thành mây khói sau thất bại 0-1 trước Thụy Điển sau 2 lượt trận play-off.

Người hâm mộ chờ đợi lá đơn từ chức từ Gian Piero Ventura nhưng không, chiến lược gia 69 tuổi chờ đợi quyết định sa thải của LĐBĐ Italy để nhận khoản tiền đền bù hợp đồng khoảng 7 triệu euro.

Cristiano Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp bảo vệ thành công danh hiệu Goal 50 - giải thưởng thường niên của tờ Goal.com dựa trên lá phiếu của 37 tổng biên tập, nhà báo thể thao trên toàn thế giới.

Dũng Sĩ
Ảnh: Just toon it, Omar Momani

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-pep-hoa-nguoi-khong-lo-huy-diet-premier-league-post797679.html