Hí họa: Những nghịch lý mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017

“Mưa" điểm 10, 30 điểm vẫn trượt đại học, 9 điểm 3 môn thi đỗ cao đẳng sư phạm... là những nghịch lý xuất hiện trong mùa tuyển sinh 2017.

Sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh bất ngờ khi điểm chuẩn năm nay được cho là cao kỷ lục trong nhiều năm. Điểm chuẩn D01 đối với nữ ngành Ngôn ngữ Anh (Học viện An Ninh Nhân dân) lên đến 30,5. Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y cũng có ngành lấy 30 điểm. Xem thêm tại đây.

Thí sinh N.P.H. (Thạch Thất, Hà Nội) trượt ngành Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội, vì thiếu 0,05 điểm và kém về tiêu chí phụ. V.H.H.

(TP.HCM) đạt 29,35 điểm vẫn trượt ngành Y đa khoa của ĐH Y Dược TP.HCM, dù điểm chuẩn vào ngành này là 29,25.

Thực trạng này của mùa tuyển sinh năm nay khiến nhiều thí sinh dở khóc, cười.

Xem thêm tại đây.

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017, đề thi và điểm cộng là đề tài gây nhiều tranh cãi. Thí sinh chỉ cần ở khu vực ưu tiên đã may mắn hơn rất nhiều so với bạn bè khác.Theo khảo sát của Zing.vn, hơn 46% thí sinh cho rằng điểm cộng lên đến 3,5 là rất không hợp lý, 16% cho rằng hoàn toàn hợp lý. Xem thêm tại đây.

CĐ Sư phạm Bắc Ninh đưa ra mức điểm chuẩn 9 điểm theo kết quả thi THPT quốc gia với các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ văn. Điều này đồng nghĩa việc chỉ 3 điểm mỗi môn, thí sinh đã trúng tuyển. Tương tự, CĐ Sư phạm Lào Cai lấy điểm trúng tuyển hệ chính quy là 9,5. CĐ Sư phạm Hà Nam, Hải Dương có điểm chuẩn của tất cả ngành học là 10. Xem thêm tại đây.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM,

tổng số thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm nay so với đăng ký ban đầu là 300.012 em. Tỷ lệ này so với số thí sinh trên điểm sàn (424.105) là 70%. Điều này đặt ra câu hỏi: Có nên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng trước khi biết điểm thi để sau đó lại thay đổi?

Xem thêm tại đây.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong số 363.600 thí sinh trúng tuyển đợt một theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia, hơn 242.000 thí sinh đã đến các trường đại học làm thủ tục nhập học. Hơn 120.000 thí sinh còn lại từ chối cơ hội nhập học.Xem thêm tại đây.

Nếu trước kia thi tuyển vào đại học chỉ có những khối xét tuyển truyền thống là A, B, C, D thì mùa tuyển sinh năm nay,

các trường có đến 65 tổ hợp xét tuyển mới như: Toán, Lịch sử, Địa lý; Toán, Vật lý, Kỹ thuật nghề...

Hữu Nhân - Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-nhung-nghich-ly-mua-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2017-post770592.html