HH H'Hen Niê tái hiện màn xoay người 'thần thánh' trong Ký ức vui vẻ

Hoa hậu H'Hen Niê đã tái hiện màn xoay người 'thần thánh' trong chương trình 'Ký ức vui vẻ' và chia sẻ về cách đối phó khi bị chê tiếng Anh kém.

"Ký ức vui vẻ" tập 6 lên sóng tập đặc biệt nhân dịp Xuân Kỷ Hợi vào tối 1/2. Tuần này, các nghệ sĩ Phú Quý, NTK Đức Hùng, nghệ sĩ Chiến Thắng, ca sĩ Nguyên Vũ và diễn viên Khả Như đã có màn hội ngộ đầy ấn tượng với các đội trưởng để tìm hiểu những ký ức Tết xưa. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Hinh cùng Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - H'Hen Niê xuất hiện trong vai trò khách mời.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng các nghệ sĩ tham dự chương trình Ký ức vui vẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng các nghệ sĩ tham dự chương trình Ký ức vui vẻ.

Vừa gặp H’Hen Niê, các nam nghệ sĩ nhanh chóng trầm trồ, xuýt xoa bởi nhan sắc mặn mà của cô gái Ê Đê. Chứng kiến cảnh này, NSND Hồng Vân "đứng ngồi không yên", cô ngay lập tức xông lên sân khấu để cạnh tranh nhan sắc, đọ dáng cùng.

Tuy nhiên sau đó, nữ nghệ sĩ “chấp nhận đứng gấp đôi, gấp ba” chỉ để nói với H’hen Niê rằng: “Cảm ơn con đã mang niềm kiêu hãnh về cho phụ nữ Việt Nam, cảm ơn con rất nhiều”. Còn nhà báo Lại Văn Sâm lại trầm trồ: "Gặp H’Hen Niê tôi dám mạnh mẽ khẳng định các anh cứ lấy vợ Việt Nam là đẹp nhất".

Tại "Ký ức vui vẻ", H’Hen Niê lần đầu chia sẻ về việc bị phê bình khả năng Anh ngữ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và cách cô ứng phó khi... không hiểu các hoa hậu khác nói gì.

Chia sẻ về những ký ức trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, H'Hen Niê lần đầu tiên nói về khả năng Anh ngữ còn hạn chế của mình. Tuy nhiên cách ứng phó của cô là biến cái áp lực của mình trở thành cơ hội và khiến nó mang lại nhiều niềm vui hơn. Những chia sẻ chân thành của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới càng khiến mọi người khâm phục hơn hành trình của cô.

Kết thúc phần giao lưu, H’hen Niê chào mọi người bằng cách tái hiện cú xoay người “thần thánh” từng gây sốt thời gian trước.

MC Lại Văn Sâm và Hoa hậu H'Hen Niê

Tuy không trực tiếp xuất hiện nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh cũng đã góp mặt trực tuyến để tâm tình về những kỷ niệm thuở xưa. Ông cho biết mỗi dịp Tết đến, những hình ảnh của tuổi thơ cơ cực lại hiện về. Vì quá nghèo, nghệ sĩ phải đi buôn lợn, bán gà từ bé. Dẫu cực nhọc nhưng Xuân Hinh vô cùng sung sướng vì "chẳng ai cạnh tranh với mình".

Thời nay, dù điều kiện kinh tế đã khá giả nhưng Xuân Hinh vẫn bị "ám ảnh" bởi lợn gà ngày nào. Nam nghệ sĩ chia sẻ, ngày nay miệng lưỡi thế gian đáng sợ quá, điều gì cũng chê bai, dìm hạ nên chỉ thích thời buôn gà, bán lợn ngày xưa. Một tác phẩm kinh điển do NSƯT Xuân Hinh thủ diễn cũng được tái hiện trên sân khấu tuần này.

Cũng trong chương trình, Tự Long có chia sẻ đôi chút về kịch bản "Táo quân" năm nay. Theo anh, trước đó chỉ có một đến 2 biên kịch, nhưng những năm gần đây có đến 6 -7 người tham gia viết kịch bản, rồi sau đó đạo diễn Đỗ Thanh Hải mới thống nhất lại thành một kịch bản đầy đủ nhất. Và sau khi có kịch bản, các nghệ sĩ được lựa chọn sẽ tập luyện trung bình trong 20 ngày đêm mới chính thức diễn trên sân khấu.

Tự Long chia sẻ về kịch bản Táo quân

Tự Long cho biết, “Cuối năm, người ta thường nói vui với nhau, động viên ‘Không có Táo thì không có Tết’. Hầu như cuối năm các nghệ sĩ ngoài Bắc chỉ quan tâm năm nay sẽ ra hài gì, năm nay sẽ có Táo gì. Đấy là cái thứ hạnh phúc nhất của Táo quân”.

Chưa dừng lại ở đó, các nghệ sĩ còn cùng nhau trải qua những thử thách, câu đố để tìm ra những sự thật về ngày Tết mà chính họ cũng phải bất ngờ. Chính các khách mời Phú Quý và Chiến Thắng cũng phải phục diện trong những trang phục kỳ khôi, hóa thân thành những nhân vật cổ đại gắn liền với nếp sống và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Các nghệ sĩ gói bánh chưng, bánh tét

Cũng trong chương trình khán giả được tìm hiểu về những vị thần ngày Tết, bí ẩn về sự xuất hiện của cành đào hay tục lệ lì xì, ông đồ và tò he. Không những thế, các nghệ sĩ còn cùng nhau trổ tài gói bánh chưng bánh tét, một tập tục không thể thiếu của nhiều gia đình Việt./.

Kim Dung/VOV.VN
Ảnh: Lê Nhân

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hh-hhen-nie-tai-hien-man-xoay-nguoi-than-thanh-trong-ky-uc-vui-ve-872510.vov