HH Đỗ Mỹ Linh bị khán giả tẩy chay, chửi bới ở Cuộc đua kỳ thú, nhà sản xuất nói gì?

Đỗ Mỹ Linh từ hoa hậu triệu người mê bỗng chốc trở thành đối tượng bị chỉ trích không tiếc lời ở Cuộc đua kỳ thú 2019. Khán giả cho rằng, cô tiểu thư, lười biếng tại cuộc thi. Vậy nhà sản xuất nói gì về những thông tin này?

Dù phải đấu tranh với gia đình lẫn công ty quản lý để có thể ghi danh tại cuộc thi Cuộc đua kỳ thú 2019 song những gì hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được là lời chỉ trích từ khán giả. Nhiều khán giả cho rằng, hình ảnh mà Đỗ Mỹ Linh có được từ khi đăng quang đến nay đã đổ "xuống sông, xuống biển" khi cô tham gia nhạt nhòa tại cuộc thi này.

Trong tập 1, nhiều người xem cho rằng dù mang danh hiệu hoa hậu nhưng cách nói chuyện của Đỗ Mỹ Linh có phần suồng sã, thiếu thiện cảm.

HH Đỗ Mỹ Linh bị khán giả chỉ trích là suồng sã, lười biếng tại Cuộc đua kỳ thú 2019.

HH Đỗ Mỹ Linh bị khán giả chỉ trích là suồng sã, lười biếng tại Cuộc đua kỳ thú 2019.

Trong tập 6 của chương trình, khán giả còn bất bình với những gì hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thể hiện. Hai lần ngụp lặn dưới nước để kiếm mật thư là cả hai lần nàng hậu để đồng đội Lê Xuân Tiền thực hiện. Còn cô thì ngồi bó gối trên bờ nhìn ngắm, than vãn...

Chưa kể, ngồi không trên bờ nhưng Mỹ Linh lại còn thúc giục Lê Xuân Tiền: "Tại sao không lấy lên luôn đi?", khiến anh cũng phải phát cáu: "Anh hết sức rồi nên phải lên".

Trong tập 7 vừa lên sóng, đội Xanh của Đỗ Mỹ Linh - Lê Xuân Tiền bị cho là đã được ban tổ chức thiên vị. Cụ thể, khán giả phát hiện tại thử thách quyết định cuối cùng, xe của Mỹ Linh - Xuân Tiền chạy về điểm đích - quảng trường Lâm Viên trong khi xe số 4 của đội Nâu (S.T Sơn Thạch - Bình An) đã dựng sẵn ở đó.

Câu hỏi khán giả đặt ra là liệu có sự sắp xếp nào liên quan đến kết quả. Nếu đội Mỹ Linh - Xuân Tiền về đích đầu tiên thì tại sao xe của S.T Sơn Thạch - Bình An lại có mặt trước đó. Phải chăng có điều gì mờ ám ở đây? Đến khi công bố kết quả, chương trình lại khẳng định rằng đội Đỗ Mỹ Linh - Lê Xuân Tiền dẫn dầu, còn đội của S. T Sơn Thạch - Bình An xếp vị trí thứ 2.

Hay mới đây nhất, khi thực hiện nhảy cóc, cô bị chê vì tính cách tiểu thư, lười nhác khiến khán giả thất vọng. Thậm chí, một số khán giả còn gay gắt yêu cầu chương trình cắt sóng cô.

Tại Cuộc đua kỳ thú, Đỗ Mỹ Linh và Lê Xuân Tiền là một đội.

Chúng tôi đã liên lạc phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhưng chưa có câu trả lời, người quản lý của cô hứa sẽ gửi thông tin đến với báo chí sớm nhất khi có thể.

Chia sẻ về những ý kiến trái chiều về Đỗ Mỹ Linh tại Cuộc đua kỳ thú, đại diện nhà sản xuất của BHD - đơn vị sản xuất chương trình này cho PV báo Người Đưa Tin biết: "Chương trình nào thì cũng có những luồng ý kiến khác nhau của khán giả, bên tôi không kiểm soát được mọi người thích ai hay ghét ai. Khán giả yêu ghét là ý kiến cá nhân thôi.

Không có chuyện cắt ghép của chương trình. Thời lượng của chương trình cũng có giới hạn nên thời lượng lên hình có tập nhiều, có tập ít với mong muốn câu chuyện tự kể sẽ hay hơn".

"Cuộc đua kỳ thú là chương trình ghi hình, đến thời điểm hiện tại thì việc quay hình đã xong, nên những cái chưa được không thể quay lại. Không có việc chương trình ưu ái ai cả. Khán giả khó chiều lắm, tập vừa rồi thì Linh đỡ bị ghét hơn, chắc vì người đồng hành của Linh là Lê Xuân Tiền là một người khá giỏi nên Linh không thể làm những việc của đàn ông.

Cùng trong một đội với nhau, hai bạn ấy sẽ san sẻ việc, phân công cho nhau, như ai tham gia thử thách này, ai tham gia thử thách kia" - Đại diện nhà sản xuất tâm sự.

Nhà sản xuất cho biết, không có việc chương trình ưu ái ai, kể cả HH Đỗ Mỹ Linh.

Khi được hỏi khi Đỗ Mỹ Linh bị khán giả dọa tẩy chay, chương trình có sợ bị mọi người quay lưng không? Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Chương trình coi khán giả là nguồn động lực chính để làm việc, nên chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, xem phản hồi của khán giả để rút kinh nghiệm. Khán giả là quan trọng...".

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hh-do-my-linh-bi-khan-gia-tay-chay-chui-boi-o-cuoc-dua-ky-thu-nha-san-xuat-noi-gi-a446218.html