Hezbollah tuyên bố sẵn sàng đối đầu Israel trong một cuộc chiến tranh tổng lực

Chỉ huy cao cấp của phong trào Hezbollah, ông Sheikh Na'im Qassem cho biết rằng các lực lượng của tổ chức vũ trang Hồi giáo này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực có thể nổ ra với Israel.

 Israel và Hezbollah được xem là kẻ thù lớn của nhau tại khu vực Trung Đông, giữa hai bên đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt trong quá khứ và hiện tại vẫn đang ở trong tình trạng đối đầu.

Israel và Hezbollah được xem là kẻ thù lớn của nhau tại khu vực Trung Đông, giữa hai bên đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt trong quá khứ và hiện tại vẫn đang ở trong tình trạng đối đầu.

Ngoài những cuộc giao tranh tại đất Lebanon, máy bay chiến đấu Israel còn thường xuyên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah cũng như đồng minh Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran trong lãnh thổ Syria.

Mới đây nhất, máy bay không người lái vũ trang của Israel lại tiến hành vụ ám sát và tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của Hezbolla khi ông này đang ở trên đất Syria.

Hành động trên của phía Tel Aviv đã bị Hezbollah nhận định rằng cố tình leo thang xung đột, tổ chức này tuyên bố sẽ trả thù và thậm chí không ngần ngại tiến hành cuộc chiến toàn diện.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al-Manar, Phó Tổng thư ký của phong trào vũ trang này - ông Sheikh Qassem cho biết, Hezbollah đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào với Israel, bao gồm cả một cuộc chiến tổng lực.

Bất chấp tiềm lực quân sự chênh lệch lớn và nhận định phần thắng sẽ thuộc về phía Israel, vị chỉ huy đã nhắc lại chiến dịch của quân đội Israel bắt đầu vào ngày 11/4/1996 làm ví dụ và cho rằng chẳng gì có thể đe dọa được họ.

"Vào ngày 11/4/1996, quân đội Israel đã tìm cách gieo hạt giống chia rẽ giữa phong trào vũ trang Hezbollah và chính quyền Lebanon thông qua hành động quân sự chống lại dân thường”.

“Một số quốc gia trên thế giới đã âm mưu với những người theo chủ nghĩa Zion tại Israel bằng cách chèn ép người dân Lebanon".

“Họ đã thống nhất đường lối theo cái gọi là Hội nghị thượng đỉnh của những người hòa giải diễn ra ở thành phố cảng Sharm El-Sheikh của Ai Cập nhằm chấm dứt phong trào kháng chiến", ông Sheikh Qassem nói với Al-Manar.

Ông Qassem đang đề cập đến một hội nghị thượng đỉnh do Mỹ lãnh đạo để bàn về tiến trình hòa bình tại Trung Đông, nhưng ngay sau đó là một chiến dịch của quân đội Israel chống lại Hezbollah diễn ra ở miền Nam Lebanon.

Trong chiến dịch quân sự kéo dài 16 ngày này, lực lượng quốc phòng Israel (IDF) đã bắn phá trại tị nạn của Liên Hợp Quốc tại thị trấn Qana, giết chết và làm bị thương hơn 100 thường dân Lebanon.

Cuộc tấn công vô cùng tàn bạo này đã bị lên án rộng rãi trên phạm vi khắp thế giới, từ đó dẫn đến việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

"Chính là sự kiên cường của phong trào kháng chiến (Hezbollah), người dân và quân đội (Lebanon) đã buộc chính quyền Israel phải thừa nhận thất bại, ngăn chặn sự xâm lược của họ đối với Lebanon”.

“Tình hình trên đã dẫn đến thực tế là Hezbollah có quyền nổ súng để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào dân thường Lebanon trong tương lai", ông Sheikh Qassem khẳng định.

Việt Dũng (Theo Al Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-hezbollah-tuyen-bo-san-sang-doi-dau-israel-trong-mot-cuoc-chien-tranh-tong-luc/850982.antd