Hezbollah phát cảnh báo nguy hiểm tới Israel, nói Mỹ không muốn một điều

Thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 26/7 tuyên bố, Hezbollah đã tạo ra 'khả năng răn đe mạnh mẽ đối với Israel'.

Các chiến binh của phong trào Hezbollah. (Nguồn: Fars News)

Các chiến binh của phong trào Hezbollah. (Nguồn: Fars News)

Trả lời phỏng vấn truyền thông nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hezbollah, ông Nasrallah nêu rõ: "Tất cả mục tiêu trên bộ và trên biển của Israel đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Hezbollah".

Thủ lĩnh Hezbollah cũng thừa nhận, phong trào này đã thực hiện chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ khí đốt Karish của Israel gần đây.

Ngoài ra, lãnh đạo Hezbollah cảnh báo sẽ chống lại việc Israel khai thác năng lượng tại mỏ Karish, đồng thời cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm khu vực chứng tỏ Washington không muốn nảy sinh một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Iran đối với "trục" kháng chiến, thủ lĩnh trên khẳng định, Hezbollah đang có nhiều tên lửa dẫn đường chính xác, có khả năng ngăn chặn Israel hoặc các doanh nghiệp bên ngoài khai thác mỏ khí đốt Karish.

(theo Press TV)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hezbollah-phat-canh-bao-nguy-hiem-toi-israel-noi-my-khong-muon-mot-dieu-192171.html