Hezbollah: Iran 'không phụ thuộc', sẽ trả thù khi nào muốn

Ngày 3/1, lãnh đạo của phong trào Hezbollah ở Lebanon Hassan Nasrallah cho rằng, Iran 'không cần hỗ trợ' từ đồng minh và sẽ trả đũa cho vụ Tướng Soleimanin bị sát hại 'khi nước này muốn'.

Bài phát biểu của lãnh đạo của Hezbollah được phát trên một màn hình ở ngoại ô thủ đô của Lebanin. Ông này nói rằng, Iran 'không cần hỗ trợ' từ đồng minh và sẽ trả đũa cho vụ tướng Soleimanin bị sát hại khi nào muốn. (Nguồn: AFP)

Bài phát biểu của lãnh đạo của Hezbollah được phát trên một màn hình ở ngoại ô thủ đô của Lebanin. Ông này nói rằng, Iran 'không cần hỗ trợ' từ đồng minh và sẽ trả đũa cho vụ tướng Soleimanin bị sát hại khi nào muốn. (Nguồn: AFP)

Trong bài phát biểu đánh dấu một năm kể từ vụ Mỹ tấn công khiến tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạnh Hồi giáo Iran, thiệt mạng gần sân bay Baghdad/Iraq, ông Nasrallah cho rằng, Tehran sẽ không đề nghị bất cứ nước nào hay tổ chức nào thay mặt tiến hành tấn công trả đũa.

Theo lãnh đạo Hezbollah: "Iran là một cường quốc và sẽ quyết định thời điểm cũng như cách thức phản ứng. Iran không cần phụ thuộc vào nước khác".

Tuy nhiên, ông Nasrallah cho biết, Hezbollah sẽ giúp duy trì "không khí căng thẳng" tại khu vực sau các vụ ám sát và gần nhất là vụ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại mà Tehran đổ lỗi cho Israel.

(theo TImes of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hezbollah-iran-khong-phu-thuoc-se-tra-thu-khi-nao-muon-133095.html