Hết thuốc độc để tiêm, tù nhân Mỹ phải chọn ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn

Hết thuộc độc để tiêm, chính quyền bang Nam Carolina đang tính chuyện để phạm nhân chọn ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn thi hành án tử hình.

Thống đốc bang Nam Carolina của Mỹ là ông Henry McMaster đã ký dự luật nhấn mạnh tiêm thuốc độc vẫn là phương pháp chính được dùng để thi hành án tử hình ở bang này. Nhưng nếu bang Nam Carolina không thể mua thuốc độc, tù nhân nhận án tử hình sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 hình thức là ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn.

Hết thuốc độc để tiêm, tù nhân Mỹ ở bang Nam Carolina sẽ phải chọn ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn. (Ảnh: Reuters)

Hết thuốc độc để tiêm, tù nhân Mỹ ở bang Nam Carolina sẽ phải chọn ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn. (Ảnh: Reuters)

Thi hành án vào năm 2011, sát nhân Jeffrey Motts là trường hợp cuối cùng được tiêm thuốc độc tử hình ở bang Nam Carolina. Kể từ đó tới nay, bang Nam Carolina chưa tiêm thuốc tử hình cho bất cứ phạm nhân nào khác. Ngoài ra, công ty dược chế ra thuốc anaesthetic được dùng chủ yếu trong thi hành án tử hình cũng đã dừng sản xuất vào năm 2009, và số thuốc trong kho dự trữ cũng đã hết hạn.

Đó là lý do Thống đốc McMaster, một thành viên theo đảng Cộng hòa, đã âm thầm ký dự luật vào ngày 14/5 với nội dung để phạm nhân lựa chọn ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn, trong trường hợp bang này không thể mua được thuốc độc để tiêm.

Theo AP, việc sử dụng ghế điện là hoạt động hợp pháp ở bang Nam Carolina, nhưng khi các tử tù từ chối ngồi ghế điện, họ sẽ tự động được chuyển sang kế hoạch chờ tiêm thuốc độc. Song do thuốc độc không còn được sản xuất, thời gian thi hành án tử hình cũng vì thế mà phải lùi lại.

Phạm nhân cuối cùng thi hành án tử hình bằng phương pháp ngồi ghế điện ở bang Nam Carolina là James Earl Reed vào năm 2008. Chính tử tù Reed là người chọn ngồi ghế điện để kết thúc án tù.

Bang Nam Carolina là một trong 8 bang cho thi hành án tử hình bằng cách ghế điện. Hiện chỉ có 3 bang ở Mỹ cho thi hành án tử hình bằng cách đưa phạm nhân ra trường bắn là Mississippi, Oklahoma và Utah. Và phạm nhân gần nhất bị đưa ra pháp trường là Ronnie Lee Gardner ở bang Utah vào năm 2010.

Dù chiếc ghế điện ở bang Nam Carolina có biệt danh "Old Sparky" vẫn sẵn sàng hoạt động ở Viện Cải huấn Broad River, nhưng bang này chưa kiểm tra hoạt động tại các trường bắn.

Tuy nhiên, dự luật của Thống đốc bang Nam Carolina đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập.

“Những phương thức tử hình từng được bang Nam Carolina thay thế bằng cách tiêm thuốc độc là nhằm mang đến cái chết nhân đạo hơn và giúp bang Nam Carolina trở thành bang duy nhất quay lưng với những phương pháp tử hình tàn nhẫn”, ông Lindsey Vann tại Justice 360, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho những tù nhân nhận án tử hình ở bang Nam Carolina nhấn mạnh.

Theo dữ liêu từ Trung tâm Thông tin Án Tử hình của Mỹ, kể từ khi khôi phục án tử hình vào năm 1977, hơn 1.500 tù nhân ở Mỹ đã bị đưa đi thi hành án. Trong số này, 570 trường hợp là ở bang Texas.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/het-thuoc-doc-tu-nhan-phai-chon-ngoi-ghe-dien-hoac-ra-truong-ban-284821.html