Hết thời Ukraine mua xe bọc thép từ Ba Lan

Trong khi có thể tự sản xuất được những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại thì Ukraine lại phải đi nhập khẩu xe bọc thép từ Ba Lan với cái giá chẳng hề dễ chịu.

Theo đó Ukraine vừa tiếp nhận lô xe bọc thép đầu tiên từ Ba Lan, mà theo Ba Lan đây mẫu xe bọc thép đặc biệt có khả năng chống đạn chống tăng do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: Flickr.

Theo đó Ukraine vừa tiếp nhận lô xe bọc thép đầu tiên từ Ba Lan, mà theo Ba Lan đây mẫu xe bọc thép đặc biệt có khả năng chống đạn chống tăng do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: Flickr.

Trên thực tế BMP-1AK của Ba Lan chỉ là một biến thể cải tiến từ xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô chế tạo trước đây với một số thay đổi về nội thất bên trong và lớp giáp bảo vệ bên ngoài. Nguồn ảnh: Flickr.

Theo thông tin được đăng tải trên Army Recognition, phía Ba Lan sẽ chuyển giao tổng cộng 200 xe chiến đấu bộ binh loại này cho Ukraine. Nguồn ảnh: Flickr.

Đợt chuyển giao đầu tiên sẽ bao gồm 30 chiếc và đã được thực hiện xong. Đơn vị đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển này là công ty Excalibur Group thuộc Cộng hòa Séc. Nguồn ảnh: Flickr.

Theo thông tin số liệu được phía Nga công bố, phía Ukraine hiện đang có một lực lượng thiết giáp bọc thép và xe chiến đấu bộ binh rất lớn, bao gồm khoảng 193 chiếc BMP-1, 890 chiếc BMP-2, 4 chiếc BMP-3 và một số lượng hạn chế BTR-3/BTR-4. Nguồn ảnh: Flickr.

Phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được đưa vào biên chế trang bị cho Liên Xô từ năm 1966, loại phương tiện này nặng 12,6 tấn, có tầm hoạt động tối đa lên tới 600 km. Nguồn ảnh: Flickr.

BMP-1 được trang bị động cơ 300 sức ngựa, có khả năng di chuyển trên cạn với tốc độ tối đa 65 km/h và dưới nước với tốc độ 8 km/h. Hỏa lực chính của xe bao gồm một khẩu pháo 2A28 cỡ nòng 73mm kèm theo một khẩu súng máy đồng trục PKT 7,62mm. Nguồn ảnh: Flickr.

Nội thất bên trong của chiếc BMP-1AK được làm lại nhằm đảm bảo sự thoải mái cho binh lính cũng như tăng tầm quan sát cho người ngồi trong. Nguồn ảnh: Flickr.

Điểm mất chốt của chiếc BMP-1AK mà Ukraine mới nhận được đó là hệ thống phóng tên lửa chống tăng của nó đã bị tháo bỏ, điều này là khá khó hiểu vì nòng pháo 73mm mà nó được trang bị hoàn toàn không có khả năng đối đầu với các loại xe tăng chủ lực chiến trường hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Flickr.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh BMP-1AK mới cứng Ukraine mới nhận của Ba Lan.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/het-thoi-ukraine-mua-xe-boc-thep-tu-ba-lan-1040083.html